Xã Liên Phương, Hà Nội: Thực hiện tốt 'Năm trật tự văn minh đô thị'

Tin tức 24h quaThứ Ba, 22/02/2022 17:10:20 +07:00
(VTC News) -

Trong năm 2021, tập thể cán bộ và nhân dân xã Liên Phương (Thường Tín, Hà Nội) đoàn kết, tập trung, phấn đấu giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Liên Phương (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, trong năm 2021, chính quyền và nhân dân trong xã đã thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Theo đó, xã đã tổ chức tuyên truyền cho các ngành, đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, nơi công sở để tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Cùng với đó, thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà Nước, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và triển khai 'Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2021'".

Xã Liên Phương, Hà Nội: Thực hiện tốt 'Năm trật tự văn minh đô thị' - 1

UBND xã Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội thực hiện tốt "Năm trật tự văn minh đô thị", nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo lãnh đạo xã Liên Phương, năm 2021, UBND xã cũng đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các ban, ngành, trong xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính. Trong đó, xã cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành và phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính trong nhiều năm qua được các cán bộ hưởng ứng, tiếp thu, từ đó cung cấp các dịch vụ tốt hơn, thuận tiện hơn cho người dân, khai thác hiệu quả trong quản lý, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan và phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân được xã duy trì, phân công cán bộ tổ chức tiếp dân vào thứ ba hàng tuần. Trong năm, xã tiếp công dân 38 buổi với 10 lượt người, đảm bảo giải quyết quyền lợi, đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân có thêm kiến thức.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, HĐND xã, cùng sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền và nhân dân trong xã, trong năm 2022 này, xã Liên Phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác an ninh quốc phòng… đảm bảo trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND xã chủ động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo đúng độ tuổi, tạo miễn dịch cộng đồng, để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn