Xác định 13 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy

Thời sựThứ Ba, 01/11/2016 21:49:00 +07:00

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC, Bộ Công an xác nhận với VTC News, có ít nhất 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội vào chiều 1/11.

0h00

Đến 0h00, tại Nhà tang lễ Cầu Giấy trên đường Trần Vỹ, Hà Nội có rất nhiều người nhà các nạn nhân tử vong đang tập trung trước cổng chờ nhận danh tính nhưng không ai được vào trong.

Video: Người nhà nạn nhân chờ bên ngoài Nhà tang lễ Cầu Giấy

Các nạn nhân trong vụ cháy khủng khiếp chiều 1/11 trên phố Trần Thái Tông đều được đưa về đây từ tối cùng ngày. Do tính chất tai nạn do nhiệt độ cao, hiện vẫn còn một số người vẫn chưa thể nhận dược thân nhân trong vụ cháy.

1

Người nhà nạn nhân tập trung bên ngoài Nhà tang lễ Cầu Giấy lúc 0h00

23h45

Các xe cứu thương vẫn tiếp tục đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường. Công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương dù hiện tại đã sắp đến nửa đêm.

cap cuu

 Xe cấp cứu túc trực tại hiện trường

23h20

Ông Dương Cao Thanh, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, người đứng tên quán karaoke là Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1986 ở Văn Quán, Hà đông.

Ngoài ra, quán karaoke này chưa có đầy đủ giấy phép theo quy định pháp luật để kinh doanh như giấy phép PCCC, giấy phép kinh doanh karaoke, ông Thanh cho biết thêm.

23h10

Thi thể các nạn nhân tiếp tục được đưa ra khỏi hiện trường. Những xe cứu thương túc trực bên ngoài dãy nhà luôn trong tình trạng sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân.

Video: Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy ở Cầu Giấy

thi the

 Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra xe cứu thương

22h30

Theo Zing News, hàng trăm người dân đứng quanh hiện trường vụ cháy để ngóng lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài. Hàng rào sắt được cảnh sát dựng lên cách dãy nhà bị cháy hơn 50 m. Tuyến đường Trần Thái Tông qua nơi xảy ra cháy bị ngăn lưu thông. Hai đầu đoạn phố này, nhiều lực lượng gồm công an, quân sự bảo vệ ngăn người dân đến gần dãy nhà bị cháy và điều tiết phương tiện.

xe

 Thêm xe cứu thương mới được bổ sung đến hiện trường - Ảnh: Ngọc Thắng

Hàng loạt quán karaoke, nhà hàng xung quanh thường ngày tấp nập khách ghé, nay tạm ngừng kinh doanh. Lúc này, khu dân cư phía sau hiện trường đã có điện trở lại.

Trong khi đó, các xe cứu thương vẫn lần lượt rời hiện trường và thêm xe mới được bổ sung.

14962675_10202294846168455_4102593332976705208_n

 Xe cứu thương chờ phía sau các công trình bị cháy

22h20

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục cảnh sát PCCC, Bộ Công an xác nhận với VTC News, có ít nhất 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy dãy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội vào chiều 1/11.

14907832_674620799382684_1212271616_o

 Thêm xe cứu thương rời hiện trường - Ảnh: Ngọc Thắng

14907052_1144125888990959_3828267275567361635_n

 Các xe cứu thương túc trực tại hiện trường - Ảnh: Đức Thuận

22h

Theo VnExpress, sau khi nhiều lượt xe cứu thương ra vào, nhà tang lễ Cầu Giấy (phố Trần Vĩ, Mai Dịch) đóng chặt cửa. Bên trong, lực lượng công an và quân đội bảo vệ trong khi ở vòng ngoài, nhiều thân nhân các nạn nhân đau đớn ôm nhau khóc.

xe cuu thuong

 Một xe cứu thương với băng ca phủ vải trắng rời hiện trường - Ảnh: VnExpress

21h40

Có 4 xe cứu thương chở các nạn nhân rời hiện trường, thêm 2 xe cứu thương mới được điều động đến trong khi vẫn còn một số xe cứu thương tiếp tục làm nhiệm vụ.

14958011_1843081185923032

Xe cứu thương rời hiện trường - Ảnh: Ngọc Thắng

Nhận được báo cáo về vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, Công an thành phố sớm điều tra, kết luận nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy.

_MG_2133

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Ngọc Thắng

Trước đó, theo thông tin phóng viên VTC News tại hiện trường vụ cháy, các nạn nhân đã được đưa ra xe cứu thương. Theo đó, vào lúc 20h55 và 21h05, 2 xe cứu thương làm nhiệm vụ tại hiện trường đã tiếp nhận các nạn nhân và rời đi.

14961456_1122851551155617_114998459_n

Các nạn nhân được đưa lên xe cứu thương - Ảnh: Zing News

Trước đó, lúc 19h tối 1/11 vụ cháy dãy nhà hàng quán karaoke trên phố Trần Thái Tông đã được kiểm soát, tuy nhiên hiện trường vẫn đang bị phong tỏa, giao thông bị cấm.

14925406_952676394876086_

Lực lượng cứu hỏa dập lửa

Đến thời điểm này, chưa có thống kê cụ về số người thương vong trong vụ cháy. Tuy nhiên, một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc trên tầng 6 của quán karaoke có một người mắc kẹt.

Theo lời kể của một nữ nhân viên quán karaoke, khi đám cháy xảy ra thì cô đang làm việc ở quán này. Khi phát hiện ra đám cháy, mọi người cùng hô hoán và chạy thoát ra ngoài theo đường cầu thang bộ.

Theo nữ nhân viên, lúc cô chạy ra vẫn thấy còn nhiều khách và nhân viên e ngại khói và lửa bùng cao nên chạy ngược vào phòng vệ sinh, dùng khăn ướt chống khói và lửa và hiện còn kẹt trong phòng. Thông tin này vẫn đang được lực lượng chức năng kiểm chứng để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện các chiến sỹ cảnh sát PCCC được trang bị mặt nạ phòng độc, dùng phương tiện tiếp cận các tầng cao để tìm kiếm một số nạn nhân được cho là mắc kẹt để giải cứu.

14924045_1843081099256374_614839978_o

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường

Phía dưới gần khu vực hỏa hoạn, hàng trăm người vẫn đang tụ tập theo dõi vụ việc.

Trước đó, sau khi nhận được tin có vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 43 - 45 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng với Giám đốc công an TP Hà Nội ông Đoàn Duy Khương có mặt vào chiều tối 1/11 để trực chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu người bị nạn.

Video: Dãy nhà hàng, karaoke trên phố Trần Thái Tông cháy dữ dội

Vụ cháy xảy ra vào lúc 14h ngày 1/11, ngọn lửa bùng phát tại chuỗi cơ sở kinh doanh ăn uống và karaoke trên phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến nhiều người có mặt trong nhà hàng tháo chạy tán loạn.

Vụ cháy cũng đã khiến mặt tiền nhiều căn nhà cháy rụi. Bên ngoài nhiều căn nhà bị cháy rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại khung sắt. Hàng loạt phương tiện dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu rụi.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn