Vì sao tồn tại núi rác khổng lồ dưới chân cầu Long Biên?

Thời sựThứ Năm, 16/08/2018 16:48:00 +07:00

Cơ quan quản lý thông tin nguyên nhân tồn tại núi rác khổng lồ dưới chân cầu Long Biên, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận.

Ngày 16/8, phản hồi bài viết kinh hãi những núi rác khổng lồ ven sông tra tấn người dân Thủ đô của VTC News, Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, Xí nghiệp thoát nước số 1 là đơn vị quản lý thoát nước được Sở Xây Dựng, Công ty Thoát nước Hà Nội giao quản lý tuyến mương Phúc Xá với chiều dài 349 mét.

Xí nghiệp vẫn thường xuyên duy trì vệ sinh, thu nhặt rác phế thải cho tuyến mương được giao để đảm bảo công tác thoát nước cho phường Phúc Xá. Tuy nhiên, phần sau cửa xả của mương ra sông Hồng, cạnh chân cầu Long Biên là khu vực không thuộc sự quản lý của Xí nghiệp thoát nước số 1 hiện tồn tại nhiều rác thải.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã chỉ đạo Xí nghiệp thoát nước số 1 nhiều lần phối hợp hỗ trợ các lực lượng của phường Phúc Xá theo đề nghị của UBND phường để thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường cho khu vực này.

9-16-1042331

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, phần sau cửa xả của mương ra sông Hồng, cạnh chân cầu Long Biên tồn tại nhiều rác thải là khu vực không thuộc sự quản lý của Xí nghiệp thoát nước số 1.

Về nguyên nhân tồn tại rác thải dưới chân cầu, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, đợt mưa lũ cuối tháng 7 đầu tháng 8 khiến mực nước sông Hồng dâng cao kéo theo nhiều rác thải từ thượng nguồn đổ về gây ùn ứ, mắc kẹt tại chân cầu Long Biên.

Theo công ty này, khu vực ngoài bãi sông Hồng thuộc phường Phúc Xá có chợ hoa quả Long Biên và là nơi tập trung nhiều người dân ngụ cư tại các nơi đến sinh sống. Do ý thức của người dân, tiểu thương nơi đây còn hạn chế nên thường xuyên xả rác bừa bãi ra khu vực bãi sông gây thêm tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực.

Ngày 10/8, Xí nghiệp thoát nước số 1 đã cử lực lượng hỗ trợ UBND phường Phúc Xá tổ chức phát quang cây dại, thu dọn rác, phế thải cho đơn vị thuộc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội vận chuyển, xử lý để cải thiện môi trường nơi đây.

Đồng thời, Xí nghiệp thoát nước số 1 đề nghị UBND phường Phúc Xá tổ chức cắm biển cấm xả rác bừa bãi, bố trí thùng đựng rác, tuyên truyền vận động người dân, tiểu thương chợ Long Biên đổ rác đúng nơi quy định cũng như tăng cường kiểm tra, xử phạt thật nặng không để tái diễn các trường hợp vi phạm.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn