Vì sao tàu hỏa trật bánh 2 lần liên tiếp tại cùng một địa điểm ở Hà Nội?

Thời sựThứ Hai, 07/08/2017 19:18:00 +07:00

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lên tiếng về vụ việc tàu hỏa trật bánh 2 lần liên tiếp trong 2 ngày ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận.

Vào khoảng 4h30 ngày 7/8, đoàn tàu SP2 chở khách từ Lào Cai về Hà Nội đến ga Yên Viên (Hà Nội) lại bị trật bánh khiến 2 toa tàu rời khỏi đường ray. Đây là lần thứ 2 tàu hỏa chở khách lật bánh tại ga này.

Trước đó, ngày 6/8, tàu SP2 từ Lào Cai về Hà Nội khi vào ga Yên Viên vào hơn 4h cũng đã xảy ra sự cố tương tự.

Điều đáng nói, vị trí tàu bị trật bánh sáng 7/8 trùng khớp với vị trí xảy ra sự cố sáng 6/8, cũng với tàu SP2 và cùng một thời gian.

20170807_110800

Sự cố tàu trật bánh khỏi ray vào rạng sáng 7/8. 

Trả lời VTC News về sự cố này, ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đang tập trung xem xét nguyên nhân.

Theo ông Hoạch, việc tàu trật bánh khỏi đường ray là chuyện có thể xảy ra, tuy nhiên việc tàu trật bánh 2 lần tại một vị trí lại là chuyện hy hữu.

Video: Tàu hỏa phanh gấp tránh tai nạn với ô tô mắc kẹt trên đường ray

“Rất may, cả hai lần xảy ra tai nạn may mắn không có thương vong về người. Hiện, một tổ công tác của đơn vị đang rà soát, kiểm tra toàn bộ các yếu tố liên quan nhằm xác định nguyên nhân gây trật bánh.

Đây là việc hy hữu, nguyên nhân dẫn đến 2 sự cố liên tiếp trong 2 ngày qua tại ga Yên Viên nghiêng về yếu tố kỹ thuật nhiều hơn’, ông Hoạch cho biết.

IMG_2924 3

Lực lượng chức năng cẩu toa tàu xảy ra sự cố trật bánh khỏi ray. 

Hiện tại, Tổng công ty Đường sắt cho phép tàu qua cụm ghi N110-112 chỉ được chạy với tốc độ 5km/h, và sẽ đón vào đường số 3 để giảm đường cong mà đoàn tàu phải di chuyển.

Nguyên nhân xảy ra sự cố hy hữu này dự kiến sẽ được Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố trong tuần này.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn