Triều cường làm vỡ bờ bao, Vĩnh Long thiệt hại hơn 5,4 tỷ đồng

Thời sựThứ Năm, 11/10/2018 18:24:00 +07:00

Triều cường đã gây tràn và vỡ nhiều tuyến bờ bao, đập làm ngập nhiều nhà cửa, hoa màu, ao cá... ước tính thiệt hại hơn 5,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, ước tính đến 17h ngày 10/10, triều cường đã gây thiệt hại cho địa phương này hơn 5,4 tỷ đồng.

trieu cuong VL 01

Nước ngập vườn cây ăn trái của các hộ dân xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

Cụ thể, triều cường đã làm các công trình thủy lợi bị tràn 191 tuyến bờ bao với chiều dài hơn 139.000 m. 42 tuyến bờ bao bị vỡ với chiều dài 2.463 m. Ngoài ra, có 60 đập bị tràn (chiều dài 1.159 m) và 34 đập bị vỡ (chiều dài 327 m).

Triều cường đã gây ngập 833,1 ha lúa thu đông, 1.428,9 ha vườn cây ăn trái và 140,1 ha rau màu. Thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Đã có hơn 2,3 ha ao cá bị ngập gây thiệt hại 46,05 tấn cá các loại (ước tính trị giá hơn 1,8 tỷ đồng).

Triều cường cũng đã làm thiệt hại nhiều công trình giao thông, ngập 4.255 căn nhà và 20 điểm trường.

trieu cuong VL 02

Triều cường làm ngập Quốc Lộ 1A  (Đoạn qua Vĩnh Long). 

Cũng theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, đã có 20 trường cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của triều cường. Đến ngày 10/10, còn 18 trường học cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 12/10.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn