Toàn cảnh đầu tàu 'bay' từ mặt đất lên đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Thời sựThứ Ba, 21/02/2017 07:07:00 +07:00

Đêm 20 rạng sáng 21/2, đầu tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông được vận chuyển thành công từ đất lên đường ray trên cao trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân.

Khu vực thực hiện quá trình cẩu, lắp đầu tàu lên đường sắt trên cao là ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung, thành phố Hà Đông, Hà Nội.

Sau quá trình chuẩn bị cẩn trọng, 1h sáng 21/2, đầu tàu được đưa vào khu vực cẩu. Để đảm bảo an toàn cho quá trình cẩu, lắp các chuyên gia phải mất 2h mới đưa đầu tàu lên đường sắt thành công, quá trình này kết thúc vào 3h sáng 21/2.

CL-HD-1

Tối 20/2, đầu tàu nằm chờ trong khu đô thị Văn Phú, Hà Đông - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-2

Các đầu và toa tàu được phủ bạt chắc chắn - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-3

Trong khi đó, ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung đã cấm đường - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-4

Cần cẩu khổng lồ dùng trong quá trình cẩu, lắp - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-5

Các nhân viên kỹ thuật làm việc sau rào chắn - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-6

Cảnh sát giao thông phân làn cho các phương tiện qua ngã tư - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-7

Các nhân viên kỹ thuật trải thép tấm làm chỗ đứng cho cần cẩu - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-8

Lực lượng công an đảm bảo an ninh bên ngoài khu vực cẩu, lắp - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-10

Nhân viên kỹ thuật thao tác trên các dụng cụ cẩu - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-9

Hệ thống bệ cẩu được sử dụng trong quá trình nâng - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-11

1h sáng 21/2, rơ mooc đưa đầu tàu vào vị trí - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-12

Hệ thống rơ mooc với đầu kéo và bánh chủ động - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-13

Rơ mooc và đầu kéo đưa đầu tàu vào vị trí - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-14

Tuy nhiên, phải thêm một lần lùi các bộ phận mới vào đúng vị trí quy định - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-15

Các nhân viên kỹ thuật làm việc quanh đầu tàu để tạo các điểm neo - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-16

Từ sau 1h, trời liên tục đổ mưa, tuy nhiên quá trình vẫn được thực hiện liên tục - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-17

2h30, đầu tàu bắt đầu được nâng là lái hướng bằng các sợi dây ở 4 góc - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-18

Đầu tàu 'bay' lên đường sắt trên cao - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-19

Quá trình bay này kéo dài trong gần 30 phút - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-20

Sau đó đầu tàu được hạ chính xác lên đường ray - Ảnh: Tùng Đinh

CL-HD-21

Quá trình kết thúc an toàn và chính xác - Ảnh: Tùng Đinh

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn