Thủ tướng đồng ý cấp 1.000 tỷ đồng cho các tỉnh thiệt hại sau bão

Thời sựThứ Hai, 06/11/2017 22:09:00 +07:00

Để hỗ trợ cho các tỉnh chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 12, Thủ tướng quyết định cấp ít nhất 500 tấn gạo cho địa phương thiệt hại nặng và 100-200 tấn gạo cho địa phương ảnh hưởng nhẹ.

Chiều 6/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả  cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12.

Tóm tắt tình hình, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường (Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) cho hay năm 2017, Biển Đông đón 12 cơn bão, trong đó 5 cơn đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Riêng cơn bão số 10 và 12 có cấp độ rủi ro cấp 4.

Tính đến chiều 6/11, bão số 12 khiến 46 người thiệt mạng (trong đó, Quảng Ngãi 3 người, Bình Định 3, Khánh Hòa 27, Lâm Đồng 3, Kon Tum 1, Đắk Lắk 1 và 8 người do sự cố tàu vận tải). Bên cạnh đó, 15 người vẫn mất tích, 1.358 nhà bị sập đổ cùng 114.866 nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Thu tuong dong y cap 1.000 ty dong cho cac tinh thiet hai sau bao hinh anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị. 

Nhận định cơn bão số 12 nguy hiểm và khốc liệt hơn cơn số 10, Bộ trưởng Cường cho biết các địa phương đã đã dồn sức triển khai các biện pháp phòng, chống trước khi bão đổ bộ.

"Dù đã chỉ đạo quyết liệt, đến giờ phút này phải khẳng định thiệt bão số 12 là rất lớn. Hiện nay lũ trên tất cả các sông đều ở mức báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3. Lũ gần chạm mốc lịch sử năm 1999", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị cấp 25.000 tấn gạo

Để giải quyết hậu quả sau bão, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 25.000 tấn gạo. Đồng thời, tỉnh mong muốn được cấp 1.155 tỷ đồng để khắc phục các khu vực sản xuất, sửa chữa công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên, đánh giá bão vào tỉnh nặng nhất từ trước đến nay. “Dù tổng thiệt hại rất lớn, song chúng tôi đề nghị được trợ cấp 300 tấn gạo và 320 tỷ đồng”, ông Việt nói.

Về sự cố chìm 8 tàu ở cảng Quy Nhơn, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tình Bình Định, chia sẻ rằng đây là sự cố không lường trước được. Cảng chỉ có công suất chứa 30 tàu nhưng tại thời điểm bão đổ bộ, 104 tàu hàng công suất lớn và nhiều tàu vãng lai neo đậu.

Theo đó, rạng sáng 4/11, 8 tàu cùng 84 ngư dân trên tàu bị chìm. Lãnh đạo tỉnh đã huy động các lực lượng, 10 tàu công suất nhỏ bao vây dọc biển để ứng cứu và vớt được 71 thuyền viên.

Hiện một số vùng ở tỉnh này còn cô lập. Tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cùng kinh phí khắc phục sự cố hạ tầng về giao thông, thủy lợi.

Thu tuong dong y cap 1.000 ty dong cho cac tinh thiet hai sau bao hinh anh 2

Bão số 12 khiến nhiều ngôi nhà ở Nha Trang, Khánh Hòa tốc mái hoàn toàn. (Ảnh: Hoàng Hà) 

Theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, lũ ở địa phương đang xấp xỉ với đỉnh lũ năm 2009. Lượng mưa trung bình là 488 mm, thậm chí có ngày đạt 781 mm và cao nhất ở Nam Trà My lên tới 1.400 mm.

“Thủy điện sông Tranh đang vận hành an toàn. 10 người chết, 10 mất tích chủ yếu ở khu vực vùng núi do sạt lở đất, những nơi tưởng an toàn”, ông Thu nhấn mạnh.

"Các địa phương chưa chủ động"

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo có 4 tỉnh thiệt hại nặng về lưới điện, mất điện gồm Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Khánh Hòa cấp điện được 75%, Quảng Nam hiện mất điện 50% toàn tỉnh. Các hồ vẫn vận hành an toàn.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị không được chủ quan vì hồ đập ở Quảng Nam đã từ lâu, nguy cơ sạt lở lớn.

“Các địa phương chưa chủ động, để tàu vào tránh trú gấp nhiều lần công suất chứa. Các tỉnh ven biển nghiên cứu đề xuất phương án khi có bão, giải quyết việc neo đậu tàu thuyền như thế nào”, ông Chiêm đề nghị.

“Đề nghị về lượng gạo của Khánh Hòa lớn hơn tổng số hỗ trợ từ đầu năm đến giờ của cả nước, nên cần cân đối với nhu cầu. Gạo về nhưng lại để tồn lâu, do vậy cần phương án kịp thời”, bà Lan thẳng thắn nêu quan điểm.

Thủ tướng đặt câu hỏi: “Khánh Hòa kiến nghị nhiều quá, cấp tận 25.000 tấn gạo để làm gì? Cần phải sát thực hơn”.

"Không có hồ bị vỡ là bài học cho các địa phương"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi công tác chỉ huy, ứng phó với bão số 12 đã làm tốt. “Ở nhiều địa phương, lãnh đạo lăn lội, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Đặc biệt, công tác dự báo tiến bộ, điều tiết hồ chứa làm khá tốt. Hồ chứa dày đặc nhưng gần như không có hồ bị vỡ, đây là bài học cho các địa phương cũng như Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt để người dân không bị đói, chịu cảnh màn trời chiếu đất và sớm trở lại cuộc sống bình thường. Đặc biệt đảm bảo các hoạt động của APEC diễn ra tốt.

Thu tuong dong y cap 1.000 ty dong cho cac tinh thiet hai sau bao hinh anh 3

 Nhiều địa phương bị ảnh hưởng, ngập lụt nặng nề và chia cắt do bão lũ.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa. Ngoài ra, cần dọn dẹp vệ sinh môi trường tránh dịch bệnh xảy ra và tiếp tục theo dõi hồ chứa...

Nhằm hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12, Thủ tướng quyết định cấp ít nhất 500 tấn gạo cho địa phương thiệt hại nặng và 100-200 tấn gạo cho địa phương ảnh hưởng nhẹ. Về tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Tài chính hỗ trợ tổng 1.000 tỷ đồng cho các địa phương theo thứ tự ưu tiên cho những việc cần thiết nhất.

"Các bộ ngành, địa phương cần xắn tay áo để cùng khắc phục hậu quả", Thủ tướng nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn