Thời tiết ngày cuối tuần: Miền Bắc trời lạnh, miền Nam đề phòng lốc xoáy, vòi rồng

Thời sựThứ Bảy, 24/11/2018 08:30:00 +07:00

Do ảnh hưởng của bão số 9, các tỉnh Nam Bộ có mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng, trong khi đó Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/11, thời tiết Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trời lạnh, có nắng, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi dao động từ 12-16 độ C, khu vực đồng bằng từ 17-20 độ C.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 9, các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; riêng miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng. 

65b10ea3_9fe2_443d_be02_298cfae6e26e_bnnk-1540356

Người dân Khánh Hoà đổ xô xúc cát về giữ nhà để đối phó bão số 9.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước trong ngày 24/11:

Thủ đô Hà Nội: Ngày ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày ít mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi 26-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Video: Bão số 9 giảm cấp, hướng vào các tỉnh từ Bình Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-5; từ trưa và chiều trên đất liền các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng ven biển Bình Thuận có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Độ ẩm từ 75 - 100% Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, riêng phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 100% Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ; phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ; phía Nam có nơi dưới 24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; riêng miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Từ trưa và chiều ở Bà Rịa Vũng tàu có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sâu trong đất liền các tỉnh miền Đông có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, vòi rồng. Độ ẩm từ 65 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn