Thị trường cầm đồ sôi động 'ăn theo' mùa World Cup 2018

Thời sựThứ Tư, 20/06/2018 12:26:00 +07:00

Nhờ vào sức nóng của World Cup 2018, nhiều cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP.HCM bắt đầu ăn nên làm ra, thu được khá nhiều lợi nhuận.

World Cup 2018 vừa bước qua ngày thứ 7 với sự sôi nổi, hào hứng của những người yêu môn thể thao vua, nhưng bên cạnh đó không khí của dịch vụ cầm đồ để phục vụ dân cá độ cũng sôi động không kém.

Dạo qua một số tuyến đường được xem là "thiên đường" của giới cầm đồ tại TP.HCM như Bạch Đằng, Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ,... không khó để nhận thấy mức độ nhộn nhịp của dịch vụ này.

Chủ tiệm cầm đồ D1 trên đường Nguyễn Oanh chia sẻ, từ khi bước vào mùa giải World Cup 2018, dịch vụ cầm đồ bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Số lượng người tham gia cầm cố tài sản giá trị nhỏ như xe máy, điện thoại, lap top so với 5 tháng đầu năm cao hơn nhiều lần.

Đây được xem là thời điểm ăn nên làm ra của các cửa hàng cầm đồ. 

1

Giai đoạn này những cửa hàng cầm đồ trở nên rất nhộn nhịp vì lượng người ra vào rất nhiều.

2

Thời điểm "ưa thích" mà dân cá độ thường ghé tới là 9 - 10h và 16 - 18h mỗi ngày.

6 5

Theo lý giải từ một số chủ hàng cầm đồ, khung 9 - 10h là thời điểm nhiều khách hàng thắng cược đến chuộc lại những món đồ vừa cầm cố hôm qua.

4 3

Trong khi đó, thời điểm từ 16 - 18h là khung giờ "vàng", nhiều người đến cầm đồ để lấy tiền trước trận đấu.

7 5

Lứa tuổi tham gia cầm đồ cũng khá đa dạng, nhưng chủ yếu vẫn là thanh thiếu niên, sinh viên trọ xa nhà.

9 8

Không khó để nhận ra trong mỗi cửa hàng cầm đồ đều chật cứng xe máy.

13 11

Từ khi mùa giải World Cup 2018 diễn ra, trung bình mỗi ngày có hàng trăm khách ghé vào cửa hàng T.X trên đường Hà Huy Giáp.

11 9
12 11

Những món đồ được cầm cố đa số đều không được chủ nhân chuộc lại.

10 8
8 7

Nắm bắt xu hướng, nhiều quán cà phê cũng tranh thủ mở thêm dịch vụ cầm đồ để phục vụ khách.

Tân Nguyên - Anh Trường
Bình luận
vtcnews.vn