Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa: Các ngư dân gặp nạn giờ ra sao?

Thời sựThứ Năm, 07/03/2019 12:22:00 +07:00

Sau khi bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ở vùng biển Hoàng Sa, 5 ngư dân Quảng Ngãi may mắn được một thuyền bạn ở cùng địa phương cứu giúp và đang tìm cách trở về đất liền.

Ngày 7/3, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Hùng (Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hùng, cách đây 4 ngày, tàu QNg 90819 do ông Nguyễn Minh Hùng (trú thôn Châu Thuận, xã Bình Châu) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu cùng 4 ngư dân xuất bến và thẳng hướng ra ngư trường Hoàng Sa hành nghề lặn.

20180323-173843-bb-baaace9lmg-bb-baaac5JEjo

 Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi từng bị "tàu lạ" tấn công ở Hoàng Sa.

Khoảng 10h ngày 6/3, khi đang khai thác hải sản ở khu vực đảo Đá Lôi (quần đảo Hoàng Sa) – cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 198 hải lý, tàu của ông Hùng bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 đâm chìm.

“Rất may, ngay khi tàu QNg 90819 chìm nghỉm, toàn bộ 5 ngư dân trên tàu đã được tàu cá QNg 90620 của ông Nguyễn Hòa (trú cùng địa phương) ứng cứu kịp thời.

Hiện tại, các ngư dân gặp nạn vẫn ở trên tàu của ông Hòa với sức khỏe ổn định và đang bắt liên lạc với các tàu khác của địa phương để đi nhờ vào đất liền. Vì tàu của ông Hòa mới vươn khơi và chưa đánh bắt được nhiều nên không thể đưa 5 ngư dân gặp nạn vào bờ ngay lúc này”, ông Hùng nói.

Cũng theo Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, hiện tại, ở khu vực vùng biển Hoàng Sa có khoảng 70 tàu cá của ngư dân Bình Châu đang khai thác hải sản nên việc liên hệ nhờ đưa 5 ngư dân bị tàu Trung Quốc tấn công về đất liền sẽ không gặp khó khăn.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn