Sau phiên họp bất thường, Bí thư tỉnh uỷ Thái Bình thôi giữ chức Chủ tịch tỉnh

Thời sựThứ Hai, 30/07/2018 15:48:00 +07:00

Sau phiên họp bất thường của HĐND tỉnh Thái Bình vào sáng nay (30/7), ông Nguyễn Hồng Diên thôi chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh để nhận cương vị mới.

Sáng 30/7, tại TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình triệu tập kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, 100% đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Đặng Trọng Thăng, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Diên.

Để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu tán thành.

thai binh

Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hồng Diên (53 tuổi, quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà), từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình thay ông Phạm Văn Sinh (nghỉ hưu).

Ông Đặng Trọng Thăng (58 tuổi), trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh từng đảm nhiệm qua các vị trí Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Thái Bình; Phó trưởng Ban, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn