Vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM: Nữ tài xế BMW có nồng độ cồn cao gấp nhiều lần quy định

Thời sựThứ Hai, 22/10/2018 10:21:00 +07:00

Sau khi gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, nhiều người khác bị thương, nữ tài xế được đưa về trụ sở công an phường để đo nồng độ cồn, kết quả cao gấp nhiều lần so với mức quy định.

Ngày 22/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong ở phường 21.

Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã mời nữ tài xế chạy ô tô BMW gây ra vụ tai trên về trụ sở Công an phường 21 để làm việc.

44500795_307453766519176_2320728579882614784_n-0117031

Nữ tài xế được mời về cơ quan công an để đo nồng độ cồn.

Tại đây, người phụ nữ được xác định là Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12). Người này khai nhận có uống rượu bia trước khi lái xe và gây ra tai nạn trên.

Kết quả đo nồng độ cồn đối với bà Nga cho thấy vượt quá cao so với quy định. Cụ thể, kết quả: 0,94 miligam/1 lít khí thở.

Theo tìm hiểu của PV, bà Nga là chủ một nhà hàng trên đường Pasteur, quận 3. Trước đó, bà Nga có uống bia rượu tại nhà hàng này rồi chạy xe ô tô gây tai nạn.

Như đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 21/10, bà Nga lái ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn.

20181022_000226

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Song Ngư)

Khi đến Ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh, ô tô BMW lùa nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ vào gầm. Chưa dừng lại, phương tiện còn đâm bẹp dúm hông xe taxi đang băng qua đường.

Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại hiện trường, nhiều người khác bị thương khá nặng. 5 xe máy, 1 xe taxi bị hư hỏng, biến dạng sau tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn