Hồ Tây ngập ngụa rác thải và cá chết, dân Thủ đô vẫn nô nức rủ nhau bơi lội

Thời sựThứ Năm, 05/07/2018 07:58:00 +07:00

Mặc dù rác thải, cá chết ngập ngụa ven hồ nhưng nhiều người dân vẫn đằm mình xuống Hồ Tây (Hà Nội) tắm giải nhiệt.

Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến người dân Thủ đô phải tìm mọi cách chống nóng. Một trong những cách hữu hiệu nhất để giải nhiệt là đến bơi tại các bể bơi tự nhiên miễn phí. Tuy nhiên, không phải bể bơi miễn phí nào cũng đảm bảo an toàn và đủ điều kiện vệ sinh để người dân có thể xuống tắm. 

IMG_0040 11

Ghi nhận của PV VTC News tại Hồ Tây vào chiều 4/7, rất nhiều người tập trung ven hồ để chuẩn bị xuống tắm dù những nơi này lác đác nổi xác cá.

IMG_0011 18

Ven hồ, số lượng cá chết dạt vào nhiều hơn, ruồi nhặng bâu kín.

IMG_0007 16

Trời nắng nóng khiến xác cá phân huỷ nhanh, bốc mùi hôi thối.

IMG_0051 15

Nước thải xả trực tiếp ra Hồ Tây.

IMG_9967 6

 

IMG_9963 7

Rác thải và xác cá tập trung nhiều nhất ở khu vực ven hồ.

IMG_0053 9

Tuy nhiên, đó không phải lý do ngăn cản được những người dân sống quanh đây xuống tắm. 

IMG_9973

Nhiều gia đình chuẩn bị áo phao đầy đủ cho trẻ nhỏ để xuống Hồ Tây bơi.

IMG_9975

Rất nhiều gia đình mang trẻ nhỏ ra Hồ Tây bơi.

IMG_0069 19

Càng về chiều, lượng người đổ ra Hồ Tây để bơi càng đông, tập trung nhiều nhất là trẻ nhỏ và thanh niên.

36609179_2089186194657369_4425698829110607872_n 23

Nhiều trẻ nhỏ mang bình nước ra để làm phao bơi. 

36598153_2089186997990622_1508089538772205568_n 24

 

IMG_8930 22

Một cậu bé thích thú vẫy vùng trong dòng nước.

IMG_0066 20

Khi được PV hỏi về việc bơi tại hồ có cá chết và rác thải, một người dân vô tư: "Cá chết ở ven hồ, chúng tôi bơi ra xa khỏi chỗ đấy thì ảnh hưởng gì! Nắng nóng thế này cũng chẳng còn cách nào khác".

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn