Giải cứu du khách người Anh trượt vào khe núi trong đêm ở đảo Cát Bà

Thời sựThứ Sáu, 05/01/2018 09:03:00 +07:00

Bộ đội biên phòng vừa tìm kiếm, giải cứu một vị khách du lịch quốc tịch Anh bị trượt vào khe núi dốc, không có đường ra trên đảo Cát Bà.

Video: Giải cứu khách du lịch mất tích trong đêm ở Cát Bà

Sáng 5/1, đại diện Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, giải cứu một vị khách du lịch quốc tịch Anh mất tích khi đi du lịch cùng gia đình vào đêm 4/1.

Trước đó, lúc 12h30 ngày 4/1, ông Stephen James Mcauley (SN 1969, quốc tịch Anh) cùng vợ và con trai đến đảo Cát Dứa (Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng) du lịch.

Sau khi ăn uống, nghỉ ngơi trên đảo, đến 14h30 cùng ngày, 3 người trong gia đình đi tham quan khu vực xung quanh đảo Cát Dứa.

Đến 16h00 cùng ngày, vợ và con nạn nhân đi chèo thuyền Kayak, còn nạn nhân ở lại đi chơi trên bãi biển.

Khoảng 17h00, người vợ và con trai về nhưng không thấy ông Stephen James Mcauley đâu nên đến trình báo với Ban Quản lý khu du lịch đảo Cát Dứa và tổ chức tìm kiếm vẫn không thấy nạn nhân.

Sau đó, Ban quản lý khu du lịch đảo Cát Dứa báo tin cho Đồn Biên phòng Cát Bà để phối hợp tìm kiếm.

IMG_20180105_070153

Vị khách du lịch người Anh vừa được bộ đội Biên phòng Cát Bà tìm kiếm, giải cứu an toàn trong đêm. 

Nhận được tin báo, chỉ huy đơn vị huy động 10 cán bộ, chiễn sỹ cùng 2 xuồng máy do Đại úy Nguyễn Bùi Quân chỉ huy chia làm 2 mũi ra khu vực đảo Cát Dứa phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Mũi 1 phối hợp tìm kiếm trên đảo Cát Dứa, mũi 2 sử dụng 2 xuồng phối hợp tìm kiếm xung quanh đảo.

Đến 23h45 ngày 4/1, lực lượng tìm kiếm của Đồn Biên phòng Cát Bà và Ban Quản lý khu du lịch đảo Cát Dứa phát hiện ông Stephen James Mcauley ở trên vách núi đá phía sau khu du lịch đảo Cát Dứa.

Lập tức, đơn vị đưa lực lượng, phương tiện đến khu vực nạn nhân bị mắc kẹt để ứng cứu. Đến 0h45 ngày 5/1, lực lượng tìm kiếm đưa nạn nhân về khu du lịch Cát Dứa đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân được xác định là do ông Stephen James Mcauley quá mải mê leo núi, trượt vào khe núi dốc đứng, không có đường ra.

Hiện nay, sức khỏe của ông Stephen James Mcauley đã ổn định.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn