Đường hơn 300 tỷ đồng ở Hà Nội ngập tràn hình ảnh vẽ: Chủ tịch phường thông tin

Thời sựThứ Bảy, 26/01/2019 17:41:00 +07:00

Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (Hà Nội) cho hay sẽ xóa bỏ những hình vẽ graffiti trên đoạn đường đê Nghi Tàm vừa thông xe khoảng 1 tháng nay.

Ngày 26/1, ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đã nắm được sự việc đường đê Nghi Tàm vừa được sửa chữa đã xuất hiện dày đặc những hình vẽ.

"Qua tuần tra, kiểm soát chúng tôi đã nắm được sự việc trên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý xóa bỏ những hình vẽ này", ông Sáng cho hay.

50546844_291136651583945_6608859907150053376_n

 Những hình vẽ làm mất cảnh quan của tuyến đường trăm tỷ đồng mới được thông xe khoảng 1 tháng nay.

50546877_2262438957360676_8787910486738862080_n

 Người dân cho rằng những hình vẽ graffiti của các nghệ sỹ đường phố, làm cho tuyến đường trở nên nhếch nhác, mất cảnh quan.

Theo ông Sáng, đa phần các hình vẽ được vẽ lén lút vào ban đêm, khi ít người qua lại và khiến lực lượng chức năng khó khăn để ngăn chặn.

Sau sự việc, UBND phường sẽ tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân và sẽ có phương án thích hợp để lấp khoảng trống trên đoạn tường đê Nghi Tàm.

Được biết, đoạn tường đê Nghi Tàm bị vẽ bậy dài khoảng 1km, đoạn từ cầu vượt An Dương đến đầu phố Từ Hoa (Quảng An, Tây Hồ). Những hình vẽ này còn xuất hiện trên cửa nhà dân sống tại dọc tuyến đường này.

Trước đó, vào cuối năm 2018, TP Hà Nội quyết định hạ đê Nghi Tàm, kéo dài từ nút giao cửa khẩu An Dương - Thanh Niên đến khách sạn Thắng Lợi.

Dự án cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên có chiều dài 271m, rộng 10m; tổng mức đầu tư 311,988 tỷ đồng. Quá trình thi công, kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê Hữu Hồng đoạn K62+500 - K63+600.

Thay thế kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L dài 1.100m, cao 2,6m, rộng 1m; có chân móng đảm bảo chống trượt, kết cấu làm việc an toàn, có khả năng chịu lực, ổn định dưới tác động của các tải trọng thiết kế.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn