Đám đông quá khích đập phá ở Bình Thuận: Thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Thời sựThứ Ba, 12/06/2018 17:19:00 +07:00

Nhiều người dân có hành động quá khích đến các trụ sở cơ quan Nhà nước ở Bình Thuận đập phá, ném bom xăng khiến hàng chục xe ô tô bị thiêu rụi, nhiều tài sản khác bị hư hỏng gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vừa thống kê sơ bộ thiệt hại do người dân quá khích xuống đường gây ra vào tối 10 và 11/6.

Theo đó, có hơn 60 xe ô tô, mô tô bị đập phá, đôt cháy và thiêu rụi hoàn toàn. Trụ sở UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh và nhiều phòng ban khác bị nhóm người quá khích đập phá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. 

Đại diện Sở kế hoạch - Đầu tư cho biết, nhiều hồ sơ của đơn vị bị thiêu rụi và hư hỏng. Cụ thể, máy móc thiết bị làm việc của cơ quan này bị đập nát, hư hỏng hoàn toàn và nhiều xe ô tô bị thiêu rụi gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 

Cùng ngày, đại diện công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang tạm giữ 8 người để điều tra hành vi phá hoại tài sản và tụ tập gây mất an ninh trật tự. 

35065580_2007889935887709_1031267290387054592_n (1)

Nhiều xe ô tô bị người dân quá khích đốt cháy. (Ảnh: Thanh Hải) 

Chiều 12/6, trả lời VTC News, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - ông Phạm Văn Nam cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức họp bàn phương án tuyên truyền đến người dân một cách hiệu quả nhất, để tránh việc tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Hiện tình hình tại địa phương đã ổn định trở lại, người dân không còn tụ tập. Tuy nhiên, một số nhóm người vẫn có ý định tổ chức kéo xuống đường tụ tập, gây rối làm mất an ninh trật tự. Bên cạnh việc tuyên truyền, chúng tôi kiên quyết xử lý theo đúng phát luật đối với những ai vi phạm", ông Nam nói.

35102678_573012009762877_7744814980972675072_n

Một số tài sản của cơ quan Nhà nước bị nhóm người quá khích đập phá. (Ảnh: Thanh Hải) 

Theo vị này, trước đó cơ quan chức năng bắt giữ hơn 100 người, những người này sau đó đã được gia đình bảo lãnh về nhà. Ngoài ra, có khoảng 40 chiến sĩ công an bị thương ở 2 điểm nóng ở TP Phan Thiết và Phan Rí Cửa do bị ném đá, bom xăng.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Văn Điển - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong chi biết, vừa tổ chức họp và cơ quan chức năng sẽ kiên trì, mềm mỏng vận động và tuyên truyền cho người dân với mục đích không gây mất an ninh trật tự, không nghe lời kẻ xấu phá hoại tài sản cơ quan Nhà nước. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn