Đã xác định nguyên nhân cá chết trắng biển Khánh Hòa

Thời sựThứ Tư, 30/11/2016 18:02:00 +07:00

Liên quan đến hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi chết bất thường ở huyện Vạn Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa khẳng định do thủy triều đỏ.

Hôm nay (30/11), ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa cho biết, sau gần 1 tuần lấy mẫu phân tích, các chuyên gia kết luận tình trạng cá chết ở huyện Vạn Ninh thời gian gần đây là do tảo Ceratium SP xuất hiện với mật độ cao.

Các loài tảo này đã nở hoa (thủy triều đỏ) gây tắc hệ thống mang và giảm ô xy hòa tan trong nước tác động lên quá trình hô hấp khiến cá nơi đây chết hàng loạt. 

Ca chet hang loat o Khanh Hoa do thuy trieu do hinh anh 1

Cá chết hàng loạt ở vùng biển huyện Vạn Ninh. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng Khánh Hòa, từ ngày 24/11 đến nay, tại vùng biển Vũng Sim (huyện Vạn Ninh) xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt trôi dạt vào bờ gây lo lắng cho người dân. Số lượng cá tự nhiên chết khoảng 10 tấn, chủ yếu cá tầng đáy như cá mú, cá đục, cá chim, cá hồng…

Trong khi đó, Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho hay, đến thời điểm này tình trạng cá tự nhiên không còn nữa nhưng cá bớp nuôi ở các lồng, bè của bà con ngư dân nơi đây đang chết hàng loạt.

Trong vòng hai ngày qua, 35 hộ nuôi cá bớp tại khu vực Đầm Môn bị thiệt hại 100% với hơn 117 tấn (mỗi con trọng lượng 2 - 8kg) gây thiệt hại ước tính ban đầu hơn 12 tỷ đồng. 

Trước diễn biến phức tạp của thủy triều đỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa tiếp tục cử cán bộ tăng cường giám sát vùng nuôi trồng thủy sản tại vùng biển huyện Vạn Ninh.

Khi phát hiện dòng nước màu đỏ, nâu, có mùi hôi xuất hiện thì bà con ngư dân di dời ngay lồng bè; thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe thủy sản nuôi, nhất là vào ban đêm để kịp thời xử lý giảm thiểu thiệt hại.

Cơ quan chức năng Khánh Hòa khuyến cáo bà con ngư dân không nên tiếp tục thả giống trong giai đoạn thời tiết giao mùa, môi trường biến động hiện nay.

Video: Sân trượt băng "cá chết" gây phẫn nộ tại Nhật Bản

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn