Đà Nẵng thiếu nước trên diện rộng: Xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan

Thời sựThứ Ba, 13/11/2018 19:52:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xem xét trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch.

Chiều tối 13/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vừa ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ với nội dung liên quan tới công tác lập quy hoạch và quản lý vận hành cấp nước.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định giao Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng khẩn trương rà soát các vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch trong thời gian qua và báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 14/11.

45610274_1988272428138011_4481369641150578688_n-15032410

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xem xét trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch. 

Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình thiếu nước sạch ở địa phương trong thời gian gần đây. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Đặc biệt, vị lãnh đạo TP Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch. Qua đó, chấn chỉnh, đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm.

Trước đó, như VTC News đưa tin, những ngày đầu tháng 11, hàng trăm người dân ở Đà Nẵng ngao ngán vì nước do Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cung cấp rất yếu và thường xuyên lâm vào tình cảnh mất nước.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. Đây là nguồn nước chính cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ và nhà máy nước Sân Bay.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn