Đà Nẵng luân chuyển nhiều cán bộ ở Văn phòng Thành ủy

Thời sựThứ Tư, 23/08/2017 12:15:00 +07:00

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa trao quyết định điều động một số cán bộ ở Văn phòng Thành ủy sang đảm nhiệm các vị trí khác.

Ngày 23/8, ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã trao quyết định điều động ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sang làm Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng.

Ông Thành trước đó là thư ký của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ và là Phó trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 3/2015, ông Thành nhận quyết định giữ chức Phó chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành sinh năm 1982, quê ở huyện Hoà Vang, từng học ngành Sư phạm tại Đại học Đà Nẵng.

Được biết, hiện tại Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã đủ 3 Phó chánh Văn phòng.

nguyenbacanh

Ngày 16/8, ông Nguyễn Bá Cảnh (thứ 2 từ trái qua) được luân chuyển sang giữ chức Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: Dangbodanang.vn)

Cùng ngày, bà Phan Võ Hạnh Thủy, Trưởng phòng hành chính cơ yếu Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng được điều động và giới thiệu để bầu vào chức vụ Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, ngày 16/8, ông Trần Đình Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy.

Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, quê ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Ông Cảnh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng, sau đó đi du học ở Anh. Ông giữ chức Bí thư Thành đoàn từ năm 2013. Ông hiện là đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Video: Hé lộ động cơ của nghi can nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn