Chiếm dụng lối thoát hiểm làm hàng chục người mắc kẹt trong hỏa hoạn: Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ

Thời sựThứ Hai, 17/09/2018 17:05:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, giải quyết vụ việc dân ngang nhiên chiếm dụng lối thoát hiểm của khu tập thể khiến 20 người mắc kẹt trong hoả hoạn.

Sau khi người dân nhà A11, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu Chủ tịch TP vì lối thoát hiểm bị chiếm dụng khiến 20 người bị mắc kẹt trong hoả hoạn, mới đây, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao UBND quận Thanh Xuân nhanh chóng kiểm tra, xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc.

41867103_1090558801099539_8256767699607093248_n

 Chủ tịch Thành phố yêu cầu quận Thanh Xuân khẩn trương giải quyết dứt điểm sự việc.

Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; khẩn trương giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Chủ tịch Chung yêu cầu các cơ quan liên quan phải có biện pháp đảm bảo PCCC tại Khu nhà A11, khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

"Kết quả kiểm tra, xử lý, UBND quận Thanh Xuân báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 18/9 và có thông tin trả lời báo chí theo quy định", công văn nêu rõ.

XEM THÊM TOÀN BỘ SỰ VIỆC TẠI ĐÂY:

Chiếm dụng lối thoát hiểm khiến 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn: Gửi đơn kêu cứu Chủ tịch thành phố

Kẻ chiếm dụng lối thoát hiểm khiến 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn tiếp tục thách thức chính quyền

Ngang nhiên chiếm dụng lối thoát hiểm còn dọa đốt nhà tổ trưởng dân phố ở Hà Nội: Lãnh đạo phường xử lý thế nào?

20 người mắc kẹt trong hoả hoạn: Ngang nhiên chiếm dụng lối thoát hiểm còn dọa đốt nhà tổ trưởng dân phố

Hơn 20 người mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Hà Nội: Lối thoát hiểm bị nhiều người chiếm dụng làm kho để đồ

Cháy lớn trong đêm, hơn 20 người tháo chạy thoát thân ở khu tập thể cũ tại Hà Nội

Trước đó, khoảng 3h ngày 2/7, khu tập thể A11, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 20 người bị mắc kẹt. Do lối thoát hiểm bị chiếm dụng làm nhà kho nên lực lượng cứu hộ phải dùng kìm cắt rào sắt ở ban công để giải cứu người dân.

Sau đó, dù nhiều lần chính quyền và người dân địa phương yêu cầu người chiếm dụng di dời nhà kho, trả lại lối thoát hiểm cho khu dân cư nhưng người này vẫn không đồng ý, thậm chí còn doạ đánh, đốt nhà tổ trưởng dân phố.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn