Cháy lớn khu công nghiệp ở Cần Thơ: Thủ tướng yêu cầu điều tra

Thời sựThứ Hai, 27/03/2017 17:00:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy Công ty may Kwong Lung Meko (Cần Thơ).

Liên quan đến vụ cháy Công ty may Kwong Lung Meko (Cần Thơ), ngày 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công điện gửi Bộ Công an và TP Cần Thơ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khu công nghiệp Trà Nóc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, không để xảy ra sự cố tương tự. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Riêng về UBND TP Cần Thơ phải chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

22-1519

Trưa 23/3, vụ cháy đã xảy ra tại kho vải của Công ty Kwong Lung Meko nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc.

Được biết, trong chiều 27/3, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp với các sở, ban ngành về diễn biến vụ cháy xảy ra tại Công ty Kwong Lung – Meko (khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ). Tuy nhiên, theo thông báo của văn phòng UBND thành phố, cuộc họp trên không cho phóng viên các báo dự.

Chiều cùng ngày, UBND phường Trà Nóc tổ chức phát 300 phần quà hỗ trợ cho công nhân bị ảnh hưởng ở vụ cháy trên.

17467663_366971480366932_641861396_n-2313

Tối 26/3, đám cháy lại bùng phát trở lại tại khu vực tầng 5, Công ty Kwong Lung Meko.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, trưa 23/3, vụ cháy đã xảy ra tại kho vải của Công ty Kwong Lung – Meko nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP Cần Thơ huy động nhiều chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Dù lực lượng chữa cháy đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy tại công ty may Kwong Lung – Meko. Đến nay, vụ cháy bước sang ngày thứ 5 nhưng bên trong tòa nhà công ty may vẫn còn âm ỉ cháy.

Theo Công ty Kwong Lung Meko, vụ cháy đã làm nhà xưởng, máy móc thiết bị (trị giá khoảng 6 triệu USD) bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Còn hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm (trị giá khoảng 7 triệu USD), phần lớn cũng bị cháy rụi, thiệt hại rất nặng nề.

Video: Cháy lớn trong khu công nghiệp Trà Nóc, nghìn công nhân tháo chạy

 

Nguyễn Vui
Bình luận
vtcnews.vn