Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Quảng Ninh

Thời sựThứ Hai, 17/09/2018 16:56:00 +07:00

Sáng sớm, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh nằm trong chiếc làn bị bỏ rơi trước cổng nhà một người dân ở Quảng Ninh.

Sáng 17/9, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 5h ngày 16/9, một số người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Đinh Văn Sâm (thôn Đè E, xã Lê Lợi) nên báo cho cơ quan chức năng.

41715303_480960532383704_3292124451365191680_n

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà một người dân ở Quảng Ninh.

Nhận được tin báo, UBND xã cử cán bộ tới hiện trường kiểm tra và xác nhận, bé trai bị bỏ rơi trong chiếc làn khoảng 1 tháng tuổi, nặng khoảng 3,5kg. Bé mặc quần áo xanh nhạt, quấn khăn màu hồng, đội mũ và đeo bao tay, chân.

Lúc này, cán bộ xã bế bé vào nhà anh Sâm và tạm giao cháu bé cho gia đình anh nuôi dưỡng. Sau đó, UBND xã Lê Lợi ra thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Lãnh đạo UBND xã Lê Lợi cho hay, sau 30 ngày, nếu không có người đến nhận, UBND xã Lê Lợi sẽ làm thủ tục khai sinh cho bé và các thủ tục khác theo quy định.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn