Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dân Ninh Thuận vui mừng trở về nhà

Thời sựChủ Nhật, 19/11/2017 14:59:00 +07:00

Sau khi nghe tin bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hàng trăm người dân ở phường Đông Hải, TP Phan Ranh - Tháp Chàm (Ninh Thuận) vui mừng trở về nhà sau 1 đêm sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão.

Video: Người dân tỉnh Ninh Thuận vui mừng trở về nhà sau khi bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 19/11, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch phường Đông Hải (TP Phan Ranh - Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho biết, đến 21h hôm qua, người dân ở vùng nguy hiểm đã được lực lượng chức năng địa phương di dời đến nơi an toàn để tránh bão số 14.

Sáng nay, khi nghe tin bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, người dân đã trở về nhà sinh hoạt bình thường.

"Đêm qua, lực lượng chức năng tại địa phương đã sơ tán, di dời gần 300 người dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão. Sáng nay, sau khi hay tin bão suy yếu thành áp thất nhiệt đới, họ đã nhanh chóng trở về nhà", ông Vinh cho biết.

Cùng ngày, chính quyền địa phương thôn Phú Thọ (phường Đông Hải, TP Phan Ranh - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã đến thăm hỏi những hộ dân vừa về nhà sau khi di tán.

"Gia đình chúng tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để có chỗ ngủ, chỗ ăn trong đợt tránh bão số 14. Khi đến nơi mưa tầm tã, nhiều người thức trắng đêm vì lo sợ trận bão sẽ gây thiệt hại nặng nề như trận số 12 vừa rồi", một người dân cho hay.

Một số hình ảnh VTC News ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận trước giờ áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền: 

IMG_7801 7

Nhiều hộ dân nuôi tôm ở Ninh Thuận thở phào nhẹ nhõm khi bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

IMG_7816 5

Cán bộ địa phương đến từng nhà dân để kiểm tra sau khi họ trở về nhà.

IMG_7735 3

Người dân vui mừng trở về nhà khi biết tin  bão số 14 đã suy yếu trước giờ đổ bộ đất liền.

23758420_479956785735067_27798342_n

Ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ để tránh áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Thanh Hải) 

23782154_479956762401736_2010249913_n

 

IMG_7776 4

Thuyền của ngư dân tỉnh Ninh Thuận tập trung neo đậu để tránh thiên tai.

IMG_7785 6

Ông Nguyễn Văn Thọ, một chủ thuyền ở phường Đông Hải chia sẻ: "Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 14 đang tiến vào Ninh Thuận, chúng tôi đã tranh thủ đưa tàu thủy vào khu vực neo đậu để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản".

IMG_7741 8

Hàng trăm thuyền của ngư dân ở tỉnh Ninh Thuận vào bờ neo đậu an toàn trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng sớm 19/11, sau khi đi vào khu vực vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận, bão số 14 (có tên quốc tế là Kirogi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gần bờ.

Hồi 10h ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Ninh Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Vùng gió mạnh do áp thấp nhiệt đới trên cấp 6, gió giật mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 100km về phía Bắc, 80km về phía Nam tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. 

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Trà Vinh với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 sau đó suy yếu.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn