Băng qua đường sắt, bé trai 3 tuổi bị tàu cán chết thương tâm

Thời sựThứ Tư, 22/02/2017 17:29:00 +07:00

Do mải việc cắt tóc, chị Tr. xao nhãng nên để con trai 3 tuổi một mình băng qua đường sắt và bị tàu hỏa cán tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 22/2, tại tuyến đường sắt Bắc – Nam qua phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo đó vào thời điểm trên, cháu Lê Văn Gia H. (3 tuổi, trú thôn 8B, xã Thủy Phù) một mình băng qua đường ngang dân sinh. Đúng lúc này tàu SE9 chạy hướng Nam – Bắc vừa đến và va chạm khiến cháu H. chết tại chỗ.

16910975_721540768005215_1265733118_o

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TD 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoàn tàu phải dừng lại hơn 30 phút để lập biên bản và làm các thủ tục. Hiện thi thể của cháu bé đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Được biết, mẹ cháu H. là chị Tr. làm nghề cắt tóc. Ngôi nhà hai mẹ con thuê trọ nằm ngay cạnh đường sắt. Trong lúc bận cắt tóc cho khách, chị Tr. để cháu H. chơi một mình và xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo ghi nhận, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh tự mở chỉ dành cho xe máy và người đi bộ. Tại đây chỉ có biển báo chứ không có barie hay đèn cảnh báo.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ trong 3 ngày vừa qua.

Trước đó vào chiều 20/2, tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc giữa tàu hỏa SE2 và xe tải khiến 3 người chết, 4 người bị thương. 

Video: Nhân chứng kể lại giây phút sinh tử khi tàu SE2 lật nhào

 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn