Ảnh: Xe buýt nhanh chính thức được áp dụng vé điện tử ở Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 10/10/2018 12:35:00 +07:00

Nếu thí điểm thành công vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT, hành khách có thể dùng vé này để đi tàu đường sắt trên cao cùng nhiều tiện ích khác.

IMG_3329

 Sáng 10/10,  tại trung tâm điều hành Kim Mã- Hà Nội chính thức khai trương triển khai thí điểm hệ thống vé điện tử trên tuyến buýt nhanh BRT. Đây là 1 trong 6 nhóm giải pháp quan trọng để phát triển vận tải hành khách công cộng của Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020, định hướng 2015.

IMG_3352

 Hành khách có thể đăng ký làm vé tháng điện tử tại nhà chờ BRT hoặc tại website: timbus.vn

IMG_3392 3

 Theo các nhân viên tại đây, hành khách chỉ mất 5 phút để hoàn thành các thủ tục đăng ký làm vé điện tử BRT.

IMG_3393 4

 

IMG_3390 5

 Vé điện tử BRT sẽ được thí điểm áp dụng với loại vé một tuyến, hành khách sẽ chuyển sang sử dụng vé nhựa với mẫu như trên.

IMG_3374 7

 Miếng dán mã code dùng cho vé xe buýt liên tuyến.

IMG_3366 6

 Đối với hành khách đi vé liên tuyến sẽ được dán mã code vào mặt sau của tấm vé giấy. Sau khi thí điểm thành công, loại vé liên tuyến cũng sẽ được chuyển sang thẻ nhựa.

IMG_3360 8

 Bà Tạ Thị Thành, 82 tuổi, Giảng Võ, Hà Nội chia sẻ bà sẽ đỡ vất vả hơn nếu sử dụng vé điện tử, vì ở nhà bà có thể nhờ con cái nạp tiền được.

IMG_3385 9

 "Việc dùng vé điện tử sẽ giúp thống kê được số lượng người đi, để cơ quan chức năng quy hoạch, phát triển giao thông hạ tầng. Bên cạnh đó, khi thí điểm thành công, hành khách còn có thể dùng vé điện tử để đi tàu đường sắt trên cao, mua sắm siêu thị, online...", ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc giải pháp trung tâm giao thông Viettel, đơn vị liên thông với Transerco nói.

a

 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn