Ảnh: 'Vua 90 tuổi' dắt trâu đi cày ngày đầu năm mới

Thời sựThứ Năm, 22/02/2018 14:56:00 +07:00

Cụ ông Đinh Trọng Tế (90 tuổi, ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Hà Nam) hóa trang thành vua Lê Đại Hành tái hiện cảnh vua cày những luống đầu tiên cầu cho năm mới sung túc.

Video: Xem 'Vua đi cày' trong lễ Tịch điền ở Hà Nam

1

 Sáng 22/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), hàng nghìn người dân tham gia lễ Tịch điền. Đây là lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông và là nét đẹp văn hóa trở về nguồn cội.

2

 Nghi thức dâng hương trước buổi lễ.

3 3

 Lễ hội Tịch Điền năm nay có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo một số ban ngành, cơ quan của tỉnh Hà Nam.

DSCF5089 10

 Theo một số tài liệu, mùa xuân năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn và bắt được chum vàng, năm 988 cày ở Bàn Hải bắt được chum bạc, vì thế những thửa ruộng này còn được gọi là Kim Ngân Điền. 

DSCF5100 9

 Phần lễ gồm: Lễ rước chân nhang vua Lê Đại Hành từ đền Lăng ở Bảo Thái (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm), lễ cáo yết mở cửa đình, lễ rước nước lên Đàn tế Thần nông, lễ sái tịnh, lễ cầu an trên Chùa Đọi, lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, kiệu Thành hoàng làng và kiệu Tổ nghề trống, lễ khai hội Tịch điền, lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và Linh vị vua Lê Đại Hành…

DSCF5119 8

Phần hội cũng diễn ra hàng loạt những hoạt động văn hóa, thể thao như: Hội thi vẽ và trang trí trâu, tổ chức thi đấu giải vật mùa Xuân thượng võ, thi đấu bóng chuyền, cờ tướng, biểu diễn nghệ thuật chèo cùng nhiều trò chơi dân gian...

DSCF5158 4

 Cụ ông Đinh Trọng Tế (90 tuổi, ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Hà Nam) hóa trang thành vua Lê Đại Hành để tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành cày những luống đầu tiên tại lễ hội Tịch điền 2018.

DSCF5172 5

Chú trâu được nhà vua sử dụng để cày trong lễ hội được tuyển chọn từ 20 con trâu khỏe mạnh, có thân hình đẹp.

11 6

Những chú trâu trở nên lộng lẫy, sinh động trong ngày hội. Trên mình các con trâu to khỏe được các họa sĩ vẽ linh vật chó - biểu tượng của năm Mậu Tuất 2018.

12 7

 Bên cạnh đó, họa sĩ vẽ lên mình trâu nhiều hình vẽ màu sắc, mang ý nghĩa khuyến nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn