Ảnh: Lũ cuồn cuộn đổ về, ít nhất 23 người chết và mất tích ở Yên Bái

Thời sựThứ Sáu, 20/07/2018 18:58:00 +07:00

Tính đến cuối giờ chiều nay (20/7), ít nhất 23 người chết và mất tích do mưa lũ ở Yên Bái.

Chiều nay, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ khiến 23 người chết và mất tích, trong đó thiệt hại nặng nhất là huyện Văn Chấn (17 người chết và mất tích).

“Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Yên Bái có 23 người chết và mất tích do mưa lũ. Trong đó, riêng huyện Văn Chấn là bị nặng nhất với 17 người chết và mất tích. Hiện tại, thiệt hại về nhà cửa trong toàn tỉnh, chúng tôi chưa thống kê được, nhưng riêng ở huyện Văn Chấn, trên 30 nóc nhà, trong đó có 22 nhà dân bị lũ cuốn trôi”, Đại tá Trung thông tin nhanh qua điện thoại.

“Tôi và Chủ tịch UBND tỉnh đang ở hiện trường huyện Văn Chấn. Tối nay chúng tôi sẽ tổng hợp các báo cáo trong toàn tỉnh và sẽ thông tin cụ thể cho báo chí”, Đại tá Trung nói.

Một số hình ảnh về cơn lũ quét tại Yên Bái:

yenbai 7

Khung cảnh tan hoang khi cơn lũ quét đi qua. (Ảnh: Yên Bái 24H)

37588580_1777617109021143_5765560056586174464_n 8

Dòng nước lũ đỏ quạch cuồn cuộn đổ về Yên Bái. (Ảnh: Yên Bái) 

mua-lu-1

 

bc 10

Nước lũ cuốn sập cây cầu bê tông ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. 

a

 

m 12

Nhiều nhà cửa ở xã Sơn Lương và Gia Hội, huyện Văn Chấn bị nước lũ cuốn trôi, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Ngân Mai) 

tram-tau 3

Lũ quét gây sạt lở nghiêm trọng ở Trạm Tấu. (Ảnh: Yên Bái)

1a 9

 (Ảnh: Yên Bái 24H)

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, đến 12h00 cùng ngày, mưa lũ gây ra những thiệt hại nặng nề người và tài sản cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ.

Cụ thể, có 5 người chết (Yên Bái 3 người chết do sạt lở đất, Thanh Hóa 2 người chết do lũ quét) và 13 người mất tích (Yên Bái 11 người do lũ cuốn, Thanh Hóa 2 người do lũ quét).

Thiệt hại về nhà cửa, có 98 nhà bị sập, cuốn trôi (Yên Bái 79, Hòa Bình 1, Thanh Hóa 3, Nghệ An 13, Hà Tĩnh 1). Về giao thông, tại 1 số tuyến đường tại Yên Bái, Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở.

Riêng tại tỉnh Yên Bái, mưa lũ hai ngày qua làm thiệt hại 642 ngôi nhà, trong đó có 79 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, chủ yếu ở huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải và Văn Yên.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn