8 xưởng mộc ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa, thiêu rụi hơn 2.000 m2 nhà xưởng

Thời sựThứ Sáu, 17/05/2019 15:30:00 +07:00

Đám cháy bắt nguồn từ một xưởng mộc bị chập điện rồi lan sang 7 xưởng khác, thiêu rụi hơn 2.000 m2 nhà xưởng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 17/5, tại xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Vào thời điểm trên, lửa bắt nguồn từ một xưởng gỗ ở khu đất dịch vụ Phù Giá (xã Hữu Bằng) rồi lan nhanh sang 7 xưởng bên cạnh, tổng diện tích khoảng 2.000 m2.

Ngay khi đó, người dân thông báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường chữa cháy.

hoa-hoan-thach-that

 Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huyện Thạch Thất lập tức có mặt tổ chức khống chế đám cháy. Do đám cháy bùng phát mạnh, lực lượng cứu hỏa huyện Quốc Oai, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cũng được huy động đến hiện trường.

Ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, đến khoảng 14h30, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khống chế đám cháy.

"Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 8 nhà xưởng mộc rộng khoảng 2.000m2. Đến khoảng 14h30, lực lượng chức năng vẫn đang chữa cháy và chưa ghi nhận thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện từ một nhà xưởng, sau đó lan sang các xưởng khác", ông Minh cho hay.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khống chế đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn