X - Factor: Cô gái lai khiến Dương Khắc Linh 'bấn loạn'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/06/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái lai Hạnh Phúc tiếp tục 'náo loạn' X - Factor, khiến giám khảo Dương Khắc Linh từ 'nổi da gà' đến 'đẻ trứng' gà.

(VTC News) - Cô gái lai Hạnh Phúc tiếp tục 'náo loạn' X - Factor, khiến giám khảo Dương Khắc Linh từ 'nổi da gà' đến 'đẻ trứng' gà.

Sau đêm thi mở màn đầy gay cấn, Vòng Tranh đấu 2 – Thử thách ghế nóng tiếp tục chặng đường của mình với đêm thi thứ hai – cuộc so tài của 8 thí sinh ở hạng mục Nữ dưới 25 tuổi.


Phần thi của thí sinh Sevinch (Hạnh Phúc) - cô gái lai từng gây 'náo loạn' X - Factor tiếp tục là tâm điểm của tập phát sóng tối qua khi mang đến liên khúc Hoa thơm bướm lượn Bèo dạt mây trôi.
x factor
 Cô gái lai Hạnh Phúc
Tiết mục của Hạnh Phúc nhận được sự khen ngợi của BGK. Đàm Vĩnh Hưng nhận xét: 'Thật sự là em đã phá cách, em hát rất ngọt ngào, nhất là cái đuôi em làm cho người ta hoàn toàn bất ngờ. Với một người ở nước ngoài lâu năm như em về chọn nhạc Việt Nam để hát và những chỗ luyến láy lên anh rất thích.

Chúc mừng em, em quá đáng yêu, quá dễ thương. Em đã làm một bài hát nổi tiếng của Việt Nam gần gũi và đáng yêu tới mức như thế. Nói chung anh thích tiết mục của em'.


Giám khảo Dương Khắc Linh, người từng nổi da gà vì Hạnh Phúc hôm nay đã phải 'đẻ trứng' ra luôn vì giọng hát quá tuyệt vời.

Tiết mục đầy sôi động và bùng nổ cùng ca khúc rock Stand for love, với sự thể hiện của Giang Hồng Ngọc cũng được đánh giá cao trong đêm thi:
giang hồng ngọc
Giang Hồng Ngọc 
Stand for love là một sáng tác của nhạc sỹ Phương Uyên. Ca khúc lần đầu tiên được thể hiện bởi nhóm Bee.T trong album We are Bee.T.

Đàm Vĩnh Hưng đã phải thốt lên: 'Đây là một màn trình diễn tuyệt vời, chứ không phải là một phần dự thi. Rock không gào thét, không quằn quại, rất tuyệt vời.

Em làm chủ được hết tất cả mọi thứ, ngay cả cách diễn, ánh mắt của em, cách gằn, cách nhăn nhó khi lên cao độ cũng đẹp nữa. Sao em có thể duyên dáng như vậy? Anh chúc mừng em với tiết mục vừa rồi'.


Giám khảo Hồ Ngọc Hà: 'Có lẽ Giang Hồng Ngọc đã đến lúc chín muồi. Em có nhớ vòng trước chị có nói rằng chị nhìn thấy bài biểu diễn của em, em đã sẵn sàng cho trận chiến này và bây giờ, em đang ra những phát đòn đầu tiên, mà những phát đòn này ra tới đâu là trúng tới đó. Rất chúc mừng tiết mục của em ngày hôm nay, rất hay'.

Thí sinh Khương Hoàn Mỹ với ca khúc Với em là mãi mãi:
x factor
Khương Hoàn Mỹ
Với  Đàm Vĩnh Hưng, Khương Hoàn Mỹ là một cô bé hơi ngố ngố, hơi vụng về nhưng có giọng hát đẹp. Còn  Dương Khắc Linh cho rằng cô bé giống như mấy nhân vật trong phim Hàn Quốc. Lúc đầu nhân vật này không ai muốn yêu nhưng sau khi nghe giọng ca của cô, ai cũng phải mất hồn và ai cũng yêu hết.

 Nguyễn Thanh Thảo My
mang đến ca khúc Ngôi sao trong đêm:
thảo my
Nguyễn Thanh Thảo My
Giám khảo Hồ Quỳnh Hương nhận xét, 'Khi nhìn vào tiềm năng của các bạn, thì tôi nghĩ rằng với giọng hát rất êm, trời phú cho mình quãng trầm rất bắt micro nhưng lên cao rất mạnh, với những cái như thế mà bạn có định hướng đúng thì tôi nghĩ bạn vẫn là một nhân tố bí ẩn trong cuộc thi này. Tôi cũng muốn chờ đợi để xem tiếp sự tiến bộ từng ngày của bạn như thế nào với giọng hát trời phú như vậy'.

Thí sinh Nguyễn Minh Ngọc với ca khúc đình đám Let it go:
minh ngọc
Minh Ngọc
Đàm Vĩnh Hưng cho biết: 'Anh thích phần biểu diễn này của em hơn lần trước rất nhiều. Em biết cách làm cho người ta phải đi theo giọng hát của em, tới cao trào nào, chỗ nào, em mở từng cánh cửa cho người ta, đó là cách em dẫn người khác vào bài hát của em, rất dễ chịu'.

Với Hồ Ngọc Hà thì hy vọng, nếu đi vào vòng trong, hãy say hơn nữa trong bài hát và hãy yêu sân khấu mà mình đang đứng, yêu giây phút mà mọi người đang dành cho mình, để mình đắm say trong nó nhiều hơn.


Trần Hoàng Yến với Can’t Remember To Forget You:
x factor
Trần Hoàng Yến
Hồ Quỳnh Hương cho biết, chị rất thích phong cách của Hoàng Yến vì cô gái này hát rất thoải mái, sự quyến rũ cũng vừa phải, chừng mực. vì em rất thoải mái, những cái quyến rũ của em rất vừa phải.

Hồ Ngọc Hà nhận xét: 'Với những vòng trước cho thấy rõ được bạn cũng vừa hát và bạn cũng vừa nhảy, nhưng mà bạn vẫn thể hiện được và cho chúng tôi thấy được lực trong giọng hát.

Nhưng mà hôm nay có thể bởi vì bài hát này thực ra mà nói nó không có cao trào, nó cứ luẩn quẩn trong một vòng hòa thanh như vậy. Nên là bài hát đã không giúp mình bay cao, nó không giúp cho mình tỏa sáng, và có lẽ là một điều không may mắn cho Yến trong vòng thi này'.


Hà Thị My
với ca khúc Nuối tiếc:
hà thị my
Hà Thị My
Giám khảo Hồ Quỳnh Hương: 'Đây là một ca khúc Hồ Quỳnh Hương rất thích, và khi hát với một chiếc đàn piano thì nó cần có sự tinh tế rất nhiều.

Nhưng ngày hôm nay, với một áp lực em đã thấy là cả 6 chiếc ghế đều đã đầy chỗ rồi và chính vì những lúc em áp lực như vậy, chị lại thấy phần trình diễn của em có hồn nhất trong tất cả các vòng thi.'


Đan Trang với ca khúc dự thi: It’s a man’s man’s man’s world
đan trang
Đan Trang 
Giám khảo Dương Khắc Linh phải thốt lên ngạc nhiên: 'Em diễn y như một người da màu, rất tự nhiên và cá tính, rất chất. Bài này rất khó để hát vì quãng cực kì rộng mà em hát đúng theo tinh thần của bài hát.

Đàm Vĩnh Hưng cũng bất ngờ: Còn với anh thì em làm cho anh bất ngờ, em biết rất rõ em phải hát cái gì và những cái gằn giọng, những cái xử lí đó không có gì khó khăn cả, em làm anh ngạc nhiên vì nội lực của em. 16 mà đã như thế này thì 3,4 năm nữa em sẽ như thế nào? Anh chỉ nói lời chúc mừng em với tiết mục ngày hôm nay'.


Sau đêm thi, danh sách 6 cô gái được đi tiếp gồm Giang Hồng Ngọc, Khương Hoàn Mỹ, Nguyễn Thanh Thảo My, Minh Ngọc, Sevinch Hạnh Phúc và Đan Trang. Hai cô gái Hoàng Yến và Hà Thị My phải dừng bước, dù đã mang đến những tiết mục khá ấn tượng.

An My

Bình luận
vtcnews.vn