World Cup bạo loạn: Cảnh sát dùng cả bom tiếng ồn

Thể thaoThứ Sáu, 13/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Chỉ vài giờ trước lễ khai mạc World Cup 2014, một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình đã nổ ra khiến ít nhất 5 người bị thương.

(VTC News)- Chỉ vài giờ trước lễ khai mạc World Cup 2014, một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình đã nổ ra khiến ít nhất 5 người bị thương.

Cảnh sát đã bắn hơi cay, đạn cao su và bom tiếng ồn để giải tán hơn 100 người biểu tình tập trung tại phía đông Sao Paulo, cách SVĐ  Corinthians Arena, nơi diễn ra lễ khai mạc và trận mở màn, khoảng 10 km.
Những người tham gia biểu tình vì bất mãn với số tiền quá lớn mà nước chủ nhà đầu tư cho World Cup thay vì hỗ trợ nhà ở cho những người thu nhập thấp hay nâng cấp bệnh viện, trường học. 
 Người biểu tình bị trấn áp

Họ đã cố gắng chặn một con đường dẫn đến SVĐ  Corinthians Arena và vấp phải sự trấn áp mạnh mẽ từ phía cảnh sát. Một người bị bắt và ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 1 nhà sản xuất và 1 phóng viên của hãng CNN.
Cùng lúc đó, tại Rio de Janeiro cũng diễn ra một cuộc biểu tình hòa bình với sự tham gia của hơn 1000 người. Tại một số thành phố chủ nhà khác, người ta cũng ghi nhận những cuộc diễu hành với quy mô nhỏ hơn.
Đã có tới hơn 1 triệu người tham gia vào các cuộc biểu tình tháng 6 năm ngoái, nhưng thời gian gần đây, hầu hết những cuộc biểu tình đều có quy mô nhỏ với sự tham gia của khoảng vài trăm người. Các cuộc thăm dò cho thấy, mặc dù vẫn nghi ngại về việc tổ chức World Cup nhưng nhiều người Brazil vẫn ưu tiên thưởng thức World Cup và cổ vũ cho đội nhà lần thứ 6 nâng cao chức vô địch.
 
 Cảnh sát dùng biện pháp mạnh để giải tán đám đông
Sáng ngày 12/6 ( theo giờ địa phương), một nhóm nhân viên đình công của sân bay quốc tế Galeao tại Rio de Janeiro đã chặn con đường chính từ trung tâm thành phố đến sân bay trong bối cảnh hàng ngàn khán giả của World Cup phải hạ cánh hoặc quá cảnh tại sân bay này.
Một số kênh truyền hình đã phát sóng hình ảnh cho thấy khoảng 25 người đình công đang phong tỏa lối đi trên đại lộ Vinte de Janeiro, con đường chính ra sân bay quốc tế Galeao, gây ùn tắc giao thông và buộc một số hành khách rời khỏi xe, đi bộ quãng đường còn lại để không bị lỡ chuyến bay.
Cảnh sát ngay đã lập tức có mặt tại hiện trường và  thuyết phục những người đình công chừa lại lối đi để xe cộ tiếp tục lưu thông. Ngoại trừ tình huống ùn tắc thì không có sự xáo trộn đáng kể nào xảy ra bên trong sân bay quốc tế Galeao.
Cuộc đình công này là một phần của kế hoạch đình công trong 24h do các nhân viên mặt đất tại các sân bay trong thành phố Rio khởi xướng.  1/4 số nhân viên sân bay đã tham gia cuộc đình công này để yêu cầu tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc tại các sân bay cũng như đòi hỏi tiền thưởng trong dịp World Cup.
Clip: Cảnh sát Brazil trấn áp dữ dội nhóm biểu tình

Thanh Tú
Bình luận
vtcnews.vn