World Cup 2026: Thi đấu 80 trận, dùng loạt luân lưu quyết định thắng thua vòng bảng

Thể thaoThứ Ba, 10/01/2017 19:27:00 +07:00

Không dừng lại ở số đội tham dự kỷ lục (48 đội), World Cup 2026 còn chứng kiến nhiều thay đổi mang tính cách mạng của FIFA với bóng đá thế giới.

Câu chuyện 48 đội tham dự World Cup không còn là ý tưởng của cá nhân chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino. 17h chiều nay (theo giờ Việt Nam), FIFA đã thông qua đề án và quyết định: World Cup 2026 sẽ có 48 đội tuyển tham dự, tăng 16 đội so với World Cup 2014.

Bên cạnh số đội tham dự kỷ lục, World Cup 2026 còn là "đất diễn" của những thay đổi đáng kể, phá vỡ truyền thống và các quy tắc của giải đấu hàng đầu thế giới từ xưa đến nay. Dưới đây là những "cách tân" lớn nhất theo liệt kê của Daily Mail.

u1

 Đội tuyển Đức đang nắm giữ cup vàng thế giới

World Cup 2026 được tổ chức ở đâu? 

Do World Cup 2010 được tổ chức ở Nam Phi (châu Phi), World Cup 2014 ở Brazil (Nam Mỹ), World Cup 2018 ở Nga (châu Âu), World Cup 2022 ở Qatar (châu Á) nên World Cup 2026 có thể được tổ chức ở Bắc Mỹ. Mỹ, Mexico hay Canada sẽ đứng ra đăng cai? Cuộc bầu chọn sẽ diễn ra sau đây vài năm.

Số đội tham dự World Cup 2026: 48 đội

Thực tế, FIFA đã cân nhắc đề xuất để 40 đội (chia thành 10 bảng, mỗi bảng 4 đội hoặc 8 bảng, mỗi bảng 5 đội). Tuy nhiên, cách chia nói trên khiến số đội lọt vào vòng knock - out phức tạp và rất khó nắm bắt. Do đó, để 48 đội dự vòng bảng (32 đội vượt qua vòng bảng) là phương án được lựa chọn sau cùng.

u2

 Thay đổi của FIFA mở ra giấc mơ World Cup cho nhiều đội bóng hơn

Cách thức chia bảng

World Cup 2026 sẽ có số bảng đấu kỷ lục: 16 bảng đấu (theo thứ tự alphabet từ A đến P). Mỗi bảng đấu có 3 đội. 2 đội dẫn đầu sẽ cùng bước tiếp vào vòng sau.

Mỗi đội sẽ đá 2 trận vòng bảng. Theo đề xuất của chủ tịch Gianni Infantino, các trận hòa sẽ được quyết định thắng thua trên chấm luân lưu. Điều này ngăn chặn việc hai đội bóng dùng tỉ số hòa để "bắt tay nhau" đi tiếp.

u3

 Thụy Điển và Đan Mạch từng có trận hòa tai tiếng 2-2 để loại Italia khỏi vòng bảng Euro 2004

Số trận diễn ra: 80 trận

Tổng số trận đã tăng 16 trận so với kỳ World Cup chỉ có 32 đội tham gia. Tuy nhiên, nếu các đội bóng lọt vào ít nhất là bán kết, họ chỉ chơi số trận tổng cộng là 7 trận - bằng với World Cup khi có 32 đội.

Số cầu thủ tham dự World Cup: 1104 người

Công tác tổ chức và ổn định chỗ ở sẽ gặp áp lực đáng kể. Dẫu vậy, việc tiếp đón cổ động viên còn gặp khó khăn hơn nhiều.

Mỗi châu lục được tăng thêm bao nhiêu suất?

Châu Âu tăng 3 suất, châu Á tăng 4 suất, châu Phi tăng 5 suất còn các châu lục khác giữ nguyên số đội tham dự.

u4

 Cơ hội tham dự World Cup của tuyển Việt Nam lại tăng lên khi châu Á được cộng thêm 4 suất 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn