Ứng viên vô địch World Cup 2018: Paul Pogba đưa Pháp lần thứ hai lên đỉnh?

World Cup 2018Thứ Năm, 31/05/2018 10:40:00 +07:00

Paul Pogba và các đồng đội có thể giúp Pháp lần thứ hai nâng cúp vô địch World Cup sau 20 năm chờ đợi?

Thứ hạng World Cup 2014: Vòng Tứ kết 

Số lần vô địch World Cup: 1 (năm 1998)

Ngôi sao nổi bật: Paul Pogba

Đội hình đến Nga: 

Phap

Đội hình tuyển Pháp sẽ đến Nga. 

Video hay mới nhất

Đội tuyển Pháp đến với World Cup 2018 có lẽ vẫn chưa nguôi nỗi đau thất bại trong trận chung kết Euro 2016 ở quê nhà. Khi đó, binh hùng tướng mạnh Pháp đã phơi áo với tỷ số tối thiểu trước đội tuyển Bồ Đào Nha với bàn thắng của tiền đạo vô danh Eder. 

Tuy nhiên, có thể thấy được rằng, đội tuyển Pháp tốt lên qua từng năm dưới sự chỉ đạo của HLV Dechamps. Kể từ khi được bổ nhiệm vào năm 2012, ông đã mang tới sự thay đổi trong cách chơi của ĐT Pháp khi trao nhiều cơ hội hơn cho những người trẻ.

phap-2

 Đội tuyển Pháp sẽ có lần thứ hai nâng cúp sau 20 năm? 

Sau khi giúp Pháp lọt vào tứ kết World Cup 2014, Deschamps và các học trò đã giành ngôi Á quân Euro 2016. Và cho đến thời điểm hiện tại, Pháp trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch tại World Cup 2018 khi sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sự thừa thãi tài năng của Pháp thể hiện ở việc những Martial, Lacazette, Adrien Rabiot, Dimitri Payet, Laporte, Bakayoko, Koscielny ... là những cái tên xuất hiện trong danh sách dài dằng dặc những ngôi sao sẽ không cùng đội tuyển Pháp đến Nga mặc dù đã có một năm thi đấu không đến nỗi tồi. 

Trong số này, đáng tiếc nhất với Deschamps và đội tuyển Pháp là sự vắng mặng của Dimitri Payet - người gặp phải chấn thương trong trận chung kết Europa League và không thể cùng đồng đội sang xứ bạch dương. Cầu thủ này là nhân tố chủ chốt của đội bóng áo làm tại Euro 2016 và thiếu vắng anh, trách nhiệm đặt lên vai của những ngôi sao còn lại như Paul Pogba, Antoine Griezmann hay Thomas Lemar là rất lớn. 

Phap-1 3

Antoine Griezmann là hy vọng số 1 của Pháp trên hàng công.

Huyền thoại của nước Pháp, Michael Plantini, Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu nhận định: “Từ thời hoàng kim năm 1998 và 2000, đội tuyển Pháp mới sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng như hiện tại. Có nhiều cầu thủ giỏi trong một vị trí, và đó lại là cơn đau đầu của HLV trong việc tìm ra bộ khung chất lượng nhất”.

Ngôi sao lớn nhất Paul Pogba thực sự lại là một vấn đề mà HLV Didier Deschamps phải giải quyết. Tiền vệ của Man Utd dường như chưa biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Lối chơi và phong độ của Paul Pogba trong 2 mùa gần đây (sau Euro 2016) là chưa thật ấn tượng và điều này buộc Deschamps phải xây dựng một lối chơi linh hoạt hơn ở đội tuyển Pháp để giúp Pogba tỏa sáng. 

Pogba có thể trở thành thủ lĩnh ở đội tuyển Pháp, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Raphael Varane, N'Golo Kante, Thomas Lemar và Ousmane Dembele vì những lí do khác nhau mà cũng chưa thể trở thành thủ lĩnh của đội bóng áo lam.

Một nhân tố đáng chú ý của Pháp tại World Cup năm nay chính là tiền vệ Steven N'zonzi - người đã đánh bật hàng loạt ngôi sao khác để có một suất trên hàng tiền vệ của Pháp. N'zonzi chơi thiên về phòng ngự và nếu không có nhiều thay đổi, anh sẽ là người đá chính bên cạnh N'golo Kante. Khi đó, Paul Pogba sẽ được giải thoát khỏi nhiệm vụ phòng ngự và hàng tiền vệ của Pháp sẽ rất đáng gờm. 

pogba-1 4

 Paul Pogba sẽ trở thành thủ lĩnh của tuyển Pháp? 

Ngoài ra, để lấp chỗ trống mà Payet để lại, rất có thể Pogba phải nỗ lực hơn hoặc Antoine Griezmann phải chơi lùi sâu hơn và nhường lại vị trí tiền đạo đá cắm cho Kylian Mbappe hay Fekir. Mbappe xứng đáng được trao cơ hội trong đội hình xuất phát. Cầu thủ trẻ này có mọi thứ: kĩ thuật, đầu óc, đẳng cấp và bản lĩnh cùng với tài năng tuyệt vời. Anh sẽ bước sang tuổi 19 vào tháng Mười hai tới.

Thực tế là cơ hội của tuyển Pháp tại World Cup 2018 là rất lớn khi họ chỉ rơi vào bảng đấu khá nhẹ với Peru, Đan Mạch và Australia. Có lẽ đội tuyển Pháp chưa cần tung hết bài, họ đã nắm chắc vị trí nhất bảng C và chờ đợi đối thủ ở vòng tiếp theo. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn