Thua Ba Lan, Nhật Bản giành vé vào vòng 1/8 nhờ chỉ số đặc biệt nhất World Cup 2018

World Cup 2018Thứ Năm, 28/06/2018 22:56:00 +07:00

Thua Ba Lan 0-1 nhưng Nhật Bản vẫn giành vé đi tiếp nhờ chỉ số fair-play lần đầu tiên được sử dụng ở World Cup với mức độ ưu tiên cao.

Nhật Bản đưa ra 6 sự thay đổi so với trận gặp Senegal nhưng lối chơi của họ không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí khiến Ba Lan có phần khó lường hơn. Đại diện châu Á là những người có cơ hội đầu tiên nhưng lần lượt Okazaki và Muto Yoshinori đều bỏ lỡ.

Video: Nhật Bản 0-1 Ba Lan

Những phút sau đó, Ba Lan dần lấy lại thế trận và cũng tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng bàn thắng không tới với “đại bàng trắng” khi cơ hội ngon ăn nhất của họ là pha đánh đầu hiểm hóc của Kamil Grosicki bị thủ thành Kawashima Eiji từ chối. 0-0 là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt như hiệp 1, nhưng bàn thắng lại đến với Ban Lan ở phút  59. Từ pha đá phạt của Rafał Kurzawa bóng được treo vào vòng cấm cho Jan Bednarek băng lên đệm bóng cận thành, tung lưới Nhật Bản. Ở bàn thua này, các hậu vệ Nhật Bản đã quá tập trung vào Robert Lewandowski.

986180096

Nhật Bản nhận bàn thua ở phút 59. 

Bàn thua khiến Nhật Bản tụ xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và đối diện với nguy cơ bị loại. Tuy nhiên đến phút 74, Colombia lại có bàn dẫn trước Senegal ở trận đấu cùng giờ. Bàn thắng của đội bóng Nam Mỹ lại đảo lộn bảng xếp hạng. Colombia vươn lên dẫn đầu, Nhật Bản nhảy lên vị trí thứ 2 nhờ hơn Senegal ở chỉ số fair play. Đội bóng châu Á bằng điểm, bằng chỉ số bàn thắng bại, bằng chỉ số đối đầu (hoà 2-2) và tổng số bàn thắng với Senegal nhưng ít hơn đối thủ 2 thẻ vàng.

Với tình hình đó, HLV Nishino quyết gia tăng hàng thủ để không nhận thêm bàn thua. Cũng bởi vậy những phút cuối trận, Nhật Bản "đá ma", chuyền bóng ở sân nhà để chờ tiếng còi mãn cuộc trong tiếng la ó của các CĐV.

Và Nhật Bản đã thành công khi không thủng lưới thêm cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tuy nhiên, họ phải mất thêm 1 phút để chờ đợi kết quả từ trận Senegal vs Colombia mới biết số phận của mình.

Cuối cùng thì thầy trò HLV Nishino cùng hàng chục triệu CĐV xứ mặt trời mọc cũng được ăn mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ số fair play được FIFA áp dụng đã đưa Nhật Bản vượt qua vòng bảng.

986184642

Cầu thủ Nhật Bản ăn mừng. 

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn