Số 8 kỳ lạ của đội tuyển Anh ở World Cup

World Cup 2018Thứ Năm, 05/07/2018 07:37:00 +07:00

Những cầu thủ mang áo số 8 của đội tuyển Anh thi đấu tại World Cup chưa một lần thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình.

13 14

 0 cầu thủ số 8 nào của đội tuyển Anh đá thành công luân lưu ở World Cup. Chris Waddle, David Batty, Frank Lampard và Jordan Henderson đều mặc áo số 8 của tuyển Anh và lần lượt sút hỏng luân lưu vào năm 1990, 1998, 2006 và 2018. Rất may là mới đây, dù Jordan Henderson đá hỏng nhưng Anh lần đầu tiên giành chiến thắng trên chấm luân lưu ở World Cup.

1

60 năm trước, Pele là cầu thủ đầu tiên dưới 20 tuổi lập cú đúp ở trận đấu loại trực tiếp. World Cup 1958 khi Brazil thắng Pháp 5-2, "Vua bóng đá" ghi ba bàn thắng cho đội bóng xứ samba khi mới 17 tuổi 244 ngày. 60 năm sau, Mbappe lập cú đúp giúp Pháp hạ Argentina 4-3 tại vòng 16 đội World Cup 2018 khi 19 tuổi 193 ngày. 

2'

Phải mất 48 năm mới có thêm 1 đội bóng ngược dòng giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Đó là chiến thắng 3-2 của Bỉ trước Nhật Bản. 48 năm trước, Tây Đức ngược dòng thắng Anh 3-2 ở Mexico 1970.

3 3

31 trong số 146 bàn thắng ghi tại World Cup 2018 tính đến hết vòng 1/8 được ghi sau phút 80, chiếm 21%. Neymar đang là cầu thủ ghi bàn muộn nhất World Cup 2018 khi lập công ở phút 90+7 vào lưới Costa Rica. 

4 4

 Đã có 28 quả phạt đền tại World Cup 2018 và đó là con số kỷ lục. Trong số này, có 21 quả được thực hiện thành công.

5 5

Có 22 trận đấu trong tổng số 56 trận đã qua kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. Nhưng chỉ có 1 trận duy nhất trong số này khép lại mà không có bàn thắng. Đó là trận Pháp gặp Đan Mạch ở lượt cuối bảng C. 

6 6

Rafa Marquez phá vỡ kỷ lục của Maradona khi có trận thứ 17 ở World Cup đeo băng đội trưởng. Lão tướng của Mexico còn là cầu thủ duy nhất đeo băng đội trưởng tại 5 kỳ World Cup và là cầu thủ thứ ba trong lịch sử dự 5 kỳ World Cup sau Antonio Carbajal (Mexico) và Lothar Matthaus (Đức).

7 7

 

Đã có 10 pha đốt lưới nhà tại World Cup 2018, phá sâu kỷ lục (6 lần) của World Cup 1998. Aziz Bouhaddouz của Maroc là cầu thủ đốt lưới nhà muộn nhất trong lịch sử World Cup khi đánh đầu về lưới nhà ở phút 90+5 trận gặp Iran. Trong khi trung vệ Sergei Ignashevich của Nga (trong ảnh) là người nhiều tuổi nhất (39 tuổi) đốt lưới nhà ở World Cup.

8 8

Mexico lần thứ 7 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 World Cup. Trong trận đấu với Brazil tại vòng 1/8 World Cup 2018, Mexico thua 0-2. Đây là trận thua thứ 4 của Mexico trước Selecao tại World Cup. Họ đã thủng lưới 13 lần và chưa một lần ghi bàn vào lưới Brazil.

9 9

Với 6 bàn thắng, Harry Kane san bằng kỷ lục đội trưởng ghi nhiều bàn nhất tại World Cup của Maradona. Anh cũng san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn của cầu thủ Anh tại một kỳ World Cup do Gary Lineker thiết lập ở Mexico 1986 .

10 10

Đức là nhà đương kim vô địch thứ 3 bị loại ngay từ vòng bảng trong 3 kỳ World Cup gần nhất. Trước đó năm 2010 là Italia, năm 2014 là Tây Ban Nha.

11 11

 Yerry Mina của Colombia trở thành hậu vệ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 3 trận liên tiếp của World Cup. Còn tính chung thì anh là cầu thủ thứ 2 sau Miroslav Klose của Đức (năm 2002) ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp.

12 12

Thủ thành Danijel Subasic của Croatia là thủ môn thứ 2 trong lịch sử World Cup đẩy được 3 quả đá luân lưu. 12 năm trước, thủ thành Ricardo của Bồ Đào Nha là người đầu tiên.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn