Nghị sỹ Australia kêu gọi CĐV đeo băng đen đến World Cup Nga vì vụ MH17

World Cup 2018Thứ Tư, 30/05/2018 19:24:00 +07:00

Các cổ động viên Australia được kêu gọi đeo băng đen đến cổ vũ trận mở màn vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga sau khi các chuyên gia Hà Lan kết luận rằng Matxcơva phải chịu trách nhiệm về vụ MH17 bị bắn hạ năm 2014 tại Ukraine.

Nghị sỹ thượng viện Australia, đồng thời cũng là người yêu thích bóng đá Frank Pangallo kêu gọi các cổ động viên nước này nên đeo băng tay đen đến World Cup trong trận mở màn vòng chung kết gặp đội tuyển Pháp như một hành động tưởng nhớ đến 38 người Australia thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi năm 2014.

Ông Pangallo còn cho biết đây là “một thông điệp gửi đến nước chủ nhà Nga, lên án mạnh mẽ hành vi khủng bố và sát hại hàng trăm hành khách vô tội, bao gồm cả trẻ em”.

mh17-1

 Người lao động địa phương vận chuyển mảnh vỡ của MH17 tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi của Frank Pangallo được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi ông Tony Abbott, từng là Thủ tướng Australia khi máy bay MH17 bị bắn rơi, trả lời The Australian rằng Canberra nên trục xuất đại sứ Nga nếu Matxcơva từ chối xin lỗi vì "hành động tàn bạo" của mình. 

Ông Pangallo đại diện cho đảng SA-Best cho rằng "cần phải có một phản ứng rõ ràng với Matxcơva" sau khi các nhà điều tra Hà Lan kết luận tên lửa bắn rơi máy bay hành khách MH17 tại Ukraine hồi tháng 7/2014 thuộc về đơn vị phòng không đóng tại miền Nam nước Nga. Tai nạn thảm khốc khiến 298 người thiệt mạng, bao gồm 38 người Australia.

Australia dự kiến sẽ đá trận mở màn vòng chung kết World Cup 2018 với đội tuyển Pháp tại sân vận động Kazan Arena ngày 16/6 và ông Pangallo tin rằng không có cách nào tốt hơn để thể hiện phản ứng của người Australia về những gì đã xảy ra năm 2014.

Theo ông, World Cup 2018 sẽ là sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới và vì thế là cơ hội tốt nhất để người dân Australia thể hiện sự căm ghét với những gì "người Nga chối quanh", ông nói.

Video: Nga phản bác kết luận điều tra của Hà Lan vụ MH17

Pangallo cho biết sẽ viết thư cho Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) để thông qua đề xuất của mình, cũng như kêu gọi các quốc gia tham gia World Cup khác đeo băng tay đen.

Ngày 24/5, trong cuộc họp báo của Đội điều tra chung quốc tế (JIT), người đứng đầu Đội Điều tra Hình sự Cảnh sát Quốc gia Hà Lan Wilbert Paulissen tuyên bố lữ đoàn tên lửa số 53 có trụ sở tại tỉnh Kursk, miền Nam nước Nga chịu trách nhiệm trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine.

Sau đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 25/5 tuyên bố Nga phải trả tiền bồi thường cho gia đình của 38 nạn nhân người Australia trong vụ việc. Tuy nhiên Matxcơva nhiều lần khẳng định không liên quan đến vụ MH17 bị bắn hạ, đồng thời Bộ Quốc phòng Nga tố cáo các nhà điều tra không khách quan và cho rằng không có căn cứ để buộc tội Nga. 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn