Đây là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup được vào sân từ ghế dự bị

World Cup 2018Thứ Ba, 12/06/2018 16:17:00 +07:00

Anatoly Puzach của Liên Xô đi vào lịch sử World Cup với một chi tiết vô cùng đặc biệt.

Anatoly Puzach khoác áo đội tuyển Liên Xô tại World Cup 1970. Trong trận khai mạc gặp chủ nhà Mexico, Anatoly Puzach được HLV Gavriil Kachalin tung vào sân thay cho Viktor Serebryanikov. Và FIFA ghi nhận, đó là tình huống thay người đầu tiên trong lịch sử World Cup.

902638000

Chủ nhà Mexico và Liên Xô trong trận khai mạc Word Cup 1970. 

Tại sao là đầu tiên? Câu trả lời đơn giản là trước World Cup 1970, luật thay người chưa được áp dụng.

Chính xác thì luật thay người được áp dụng lần đầu tiên tại World Cup là vào năm 1954 nhưng chỉ ở vòng loại và mỗi đội chỉ được phép thay 1 người với điều kiện cầu thủ bị thay gặp chấn thương.

Cầu thủ người Đức Horst Eckel là cầu thủ dự bị đầu tiên được vào sân thay người (ở trận gặp Saarland vào tháng 10/1953). Đến năm 1970 khi đưa luật thay người vào áp dụng tại một vòng chung kết World Cup, FIFA vẫn để nguyên điều kiện: cầu thủ được thay ra bị chấn thương.

Ở thời điểm đó, thực tế điều kiện này không còn giá trị. Nhiều đội bóng đã biết cách “huấn luyện” cho cầu thủ của mình giả vờ chấn thương để thay người theo mục đích chiến thuật nhiều hơn.

Đến World Cup 1986 theo xu thế chung của bóng đá thế giới, FIFA áp dụng luật thay 2 cầu thủ/trận bất kể nguyên nhân.

World Cup 1994, số lượng là 2+1 (cho phép thay thêm thủ môn). Và World Cup 1998 nghiễm nhiên áp dụng luật thay 3 cầu thủ/trận. Đây cũng là năm FIFA đưa luật bàn thắng vàng vào áp dụng nó chết yểu sau World Cup 2002.

World Cup 2018 này sẽ là một thay đổi nữa trong lịch sử giải đấu khi FIFA lần đầu tiên áp dụng luật thay 4 cầu thủ/trận nhưng với điều kiện, cầu thủ thứ 4 chỉ vào sân trong hiệp phụ.

Theo lý giải của FIFA, điều này sẽ làm giảm bớt tình trạng mệt nhoài sau 90 phút thi đấu. Nếu mỗi đội được tung vào sân một “tinh binh” trong hiệp phụ, khoảng thời gian 30 phút này sẽ có thêm những tình huống hấp dẫn thay vì đôi bên thường thận trọng chờ định đoạt số phận trên chấm 11m.

Ý tưởng này đã được FIFA đưa ra từ năm 2015 nhưng không được sự đồng thuận của Ủy ban luật bóng đá quốc tế (IFAB).

Phải tới World Cup 2018 này, tức sau 3 năm kiên trì theo đuổi, luật thay cầu thủ thứ 4 của FIFA mới được áp dụng.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn