World Cup 2018: Nhiều mặt hàng giảm giá cả chục triệu đồng, thị trường điện máy vẫn ảm đạm

Kinh tếThứ Năm, 14/06/2018 14:54:00 +07:00

Mặc dù đã là ngày cuối cùng trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải World Cup 2018 nhưng tình hình mua bán tại các cửa hàng điện máy vẫn khá ảm đạm, dù nhiều sản phẩm được giảm giá đến hàng chục triệu đồng.

World Cup 2018 là một trong những dịp hiếm có để các cửa hàng điện máy tung ra các chương trình khuyến mại khủng, nhằm thu hút nhu cầu mua sắm tăng cao trong thời điểm diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. 

Mặc dù vậy nhưng thị trường điện máy mùa hè năm nay có vẻ không tưng bừng như dự đoán. Có mặt tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, PV nhận thấy thị trường năm nay có vẻ "ảm đạm" dù băng rôn quảng cáo các chương trình khuyến mại rất nổi bật.

nguyen kim

Siêu thị Nguyễn Kim ảm đạm trước thềm World Cup. 

Theo anh Khánh - một nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim, hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại tivi màn hình lớn để phục vụ cho World Cup. Anh Khánh cho biết, sau hôm nay, nhiều chương trình khuyến mại sẽ dừng lại vì đã chạy được khoảng 2 tháng nay. Sau ngày hôm nay, siêu thị này sẽ tập trung vào các sản phẩm điện lạnh hơn.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, lượng khách hàng đến đây mua sắm trong ngày cuối cùng trước khi diễn ra các trận đấu World Cup tại đây khá ít ỏi. 

media mart

 Tình trạng tại siêu thị điện máy Media Mart cũng không khá khẩm hơn là bao.

Theo nhân viên bán hàng tại điện máy, đây là đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm khi nhiều mặt hàng giảm giá mạnh từ 10 - 30%. Bên cạnh đó, một nhân viên bán hàng tại đây cho biết, bên cạnh các chương trình giảm giá, siêu thị còn áp dụng các chương trình khuyến mãi khác như tặng kèm thêm nhiều món đồ khi mua các sản phẩm có giá trị lớn như máy ép trái cây, tai nghe, đầu phát; khuyến mãi "khủng" giờ vàng... Các chương trình tặng kèm sẽ được áp dụng cho đến khi hết các sản phẩm khuyến mại thì thôi.

khuyen mai 3

Bộ quà tặng khi mua một tivi Sony 65 inch trị giá 54,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm giảm giá "khủng" như dòng Smart Tivi Sony 65 inch có giá niêm yết là 86,4 triệu, nay giảm giá 19% còn 69,9 triệu đồng, dòng Smart tivi OLED của LG 55 inch có giá 52,9 triệu, nay giảm xuống còn 25,9 triệu. Ngoài ra, nhân viên cũng quảng cáo là khách hàng được mua sản phẩm với ưu đãi trả góp 0% trong thời điểm này.

f0c79be395ac74f22dbd 4

Một sản phẩm loa được giảm giá khủng lên đến 34% để thu hút khách hàng. 

Tại siêu thị điện máy Media Mart, chương trình khuyến mại còn hấp dẫn hơn nhiều với nhiều sản phẩm được giảm giá từ 20 - 40%. Một sản phẩm Smart tivi của Samsung 49 inch được khuyến mại giảm giá 27%, còn lại 19,9 triệu đồng, trong khi giá niêm yết là 26,9 triệu đồng.  Trong khi đó, một sản phẩm khác là loa Soundbar của Samsung thì được giảm giá 34%, từ 4,49 triệu xuống còn 2,99 triệu đồng.

Theo nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy này, đây là đợt khuyến mại lớn nhất trong năm, áp dụng với hầu hết các sản phẩm. Mỗi model sẽ có mức giảm giá và khuyến mại khác nhau, trong đó có những sản phẩm được giảm giá đến hàng chục triệu. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm vẫn được chạy chương trình khuyến mại trong tháng 6 và đến cả tháng 7.

Điều này cho thấy, sức hút của World Cup 2018 không thúc đẩy thị trường điện máy sôi động hơn là bao khi hàng loạt sản phẩm được giảm giá mạnh vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm, không có nhiều khách mua. Dự đoán, thời điểm mua sắm các sản phẩm điện máy mùa World Cup đã bước qua giai đoạn nhộn nhịp nhất. 

Video: TP.HCM tổ chức xem World Cup 2018 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo ghi nhận của PV, sức mua các sản phẩm điện máy năm nay không lớn là do năm nay xuất hiện nhiều model mới với giá trị lớn. Do vậy, dù có được khuyến mại "khủng" thì lượng khách hàng đặt mua vẫn khá dè dặt.

Theo nhân viên bán hàng, nhiều sản phẩm ti vi thông minh ra mắt trong năm 2018 cũng không thể khuyến mại quá lớn được, trong khi giá thành lại khá đắt đỏ, gấp 3 - 4 lần những sản phẩm thông thường, do vậy vẫn chưa thu hút nhiều người mua.

Bên cạnh đó, việc VTV chỉ mua được bản quyền phát sóng World Cup vào phút chót khiến nhiều người băn khoăn không biết có nên đầu tư để mua sắm các sản phẩm đắt tiền này không. Theo nhân viên bán hàng, mặc dù các sản phẩm khuyến mãi bắt đầu tưng bừng từ đầu tháng 6 nhưng lượng khách hàng tìm đến các sản phẩm điện máy không hề tăng rõ rệt mà chỉ lác đác và tập trung vào một số giờ cao điểm chứ không ồ ạt như tưởng tượng.

Quỳnh Chi
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn