World Cup 2018: Messi vẫn phải 'gánh' Argentina?

World Cup 2018Thứ Ba, 12/06/2018 10:49:00 +07:00

Sở hữu Lionel Messi trong đội hình cùng những ngôi sao tấn công thượng hạng nhưng sức mạnh của Argentina ở World Cup 2018 vẫn bị đặt dấu hỏi lớn.

Argentina ở World Cup 2018 không mang dáng dấp của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ chật vật vượt qua vòng loại với nhiều vấn đề và chỉ giành vé đến Nga nhờ sự xuất sắc của cá nhân Messi. Quá trình chuẩn bị trước thềm World Cup của đương kim á quân thế giới cũng gặp trắc trở khi thủ môn số một của họ chấn thương và một trong hai trận giao hữu bị hủy bỏ.

Để tiến sâu ở World Cup 2018, Argentina không thể trông chờ hết vào phép màu của Messi. Tuy nhiên sau hơn 1 năm cầm quân, HLV Jorge Sampaoli vẫn chưa thể tìm ra một phương án rõ ràng nào khác cho đội bóng.

Sơ đồ nào phát huy được sức mạnh hàng công?

HLV Sampaoli thử nghiệm khá nhiều sơ đồ chiến thuật cho Argentina. Tuy nhiên ông vẫn chưa tìm ra cách nào để khiến Albiceleste thực sự nguy hiểm trong tấn công cũng như đảm bảo an toàn ở hàng phòng ngự.

Ở trận thua Nigeria 2-4 và thắng Nga 1-0, Argentina vào trận với sơ đồ 3 hậu vệ (3-3-1-3). Về mặt lý thuyết, cách bố trí này tạo ra những tam giác phối hợp ở mọi nơi trên sân, đồng thời giúp Lionel Messi thỏa sức tự do ở vị trí số 10.

messi argentina

Sơ đồ 3-3-1-3 giúp Messi tự do giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.

Nếu chơi 4-3-3 hay 4-2-3-1, việc có quá nhiều ngôi sao tấn công lại trở thành vấn đề lớn với HLV Sampaoli. Những tiền đạo thượng hạng mà ông có trong tay có xu hướng giẫm chân nhau.

Paolo Dybala là một số 10 và được xem là phương án dự phòng trực tiếp cho Messi. Giovanni Lo Celso cũng có sở trường ở vị trí như vậy. Sergio Aguero đá trung phong nhưng thích lùi sâu cầm bóng. Angel Di Maria cũng ưa cắt vào khu vực trung lộ trước vòng cấm.

Sơ đồ 3-3-1-3 giúp HLV Sampaoli giải quyết bài toán này, vừa sử dụng được 3 cầu thủ tấn công cùng lúc, vừa tạo điều kiện cho Messi thỏa sức tung hoành. Tuy nhiên khi áp dụng cách này, Argentina cũng chỉ thắng được 1 trận trước đội tuyển Nga với tỉ số tối thiểu.

Vắng Messi, Argentina chỉ là đội bóng tầm trung

Khi siêu sao của Barcelona vắng mặt, Argentina thảm bại tới 1-6 trước Tây Ban Nha. Đó là trận đấu mà đội bóng châu Âu hoàn toàn chiếm thế chủ động trong kiểm soát bóng, cộng thêm việc Argentina chơi với một hàng thủ dâng cao thì kết quả chênh lệch lớn như vậy là không quá khó hiểu.

Bỏ Messi ra ngoài, Argentina chỉ còn là một đội bóng tầm trung với sự mất cân đối quá lớn trong đội hình. HLV Sampaoli vốn là một nhà cầm quân có tư tưởng tấn công, nhưng có vẻ như ông sẽ chọn sơ đồ 4-4-2 cơ bản và ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đây là sơ đồ mà Argentina sử dụng trong trận đấu gần nhất với Haiti.

messi argentina 6

Messi "gánh" Argentina qua vòng loại và có thể phải tiếp tục làm như vậy ở vòng chung kết World Cup 2018.

Di Maria bám cánh trái, Lanzini (người vừa chia tay World Cup 2018 vì chấn thương) chơi biên phải bó vào trung lộ, trong khi cặp hậu vệ cánh ít khi dâng cao. Higuain đá trung phong còn Messi có thể di chuyển vào bất cứ chỗ nào mà anh thấy thoải mái.

Cộng thêm Lo Celso, Argentina chỉ có năm cầu thủ di chuyển tích cực để tham gia vào đợt tấn công, còn những người khác giữ vị trí ở phía sau. Có thể mô tả sơ đồ 4-4-2 của Argentina là bốn hậu vệ, một tiền vệ phòng ngự và năm cầu thủ tấn công xoay quanh Messi. Trận gặp Haiti, họ thắng 4-0 và Messi ghi một cú hat-trick.

Tuy nhiên việc Argentina chiến thắng và Messi ghi bàn chưa chắc đã do yếu tố chiến thuật quyết định. Dù HLV Sampaoli có thử nghiệm cách nào đi chăng nữa, Messi vẫn phải “gồng gánh” phần còn lại.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn