World Cup 2014: Nghịch 'lựu đạn' Caxirola, vui Carnival tưng bừng

Thể thaoThứ Hai, 09/06/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Tổng hợp 30 điều được quan tâm nhất ở World Cup 2014, diễn ra tại Brazil.

(VTC News) - Tổng hợp 30 điều được quan tâm nhất ở World Cup 2014, diễn ra tại Brazil.

11. Những màn tiệc Carnival
Brazil vốn nổi tiếng với những lễ hội Carnival đường phố sôi động, đã được phổ biến rất nhiều qua phim ảnh, gần đây nhất là bộ phim bom tấn “Chú vẹt Rio đuôi dài 2”. Chính vì thế, World Cup 2014 sẽ mang đến cơ hội cho người hâm mộ được hòa mình vào không khí lễ hội cuồng nhiệt lẫn thưởng thức tận mắt điệu nhảy samba đến từ các vũ công bốc lửa của nước chủ nhà. 
Những màn tiệc carnival, điệu nhảy samba cuồng nhiệt
Những màn tiệc Carnival, điệu nhảy samba cuồng nhiệt 
12. Nhạc cụ nào sẽ tỏa sáng 
World Cup 2010 ở châu Phi đã mang khá nhiều khó chịu cho vài người vì tiếng kèn vuvuzela “điếc cả tai”. Ở kì World Cup 2014 này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, với trống và caxirola. 
Tiếng trống nhịp điệu carnival dồn dập đã quá quen thuộc với phần đông khán giả, còn caxirola là sản phẩm đặc biệt của nước chủ nhà dành riêng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Loại nhạc cụ có hình như... quả lựu đạn này phát ra tiếng lạo xạo, rôm rả “có kiểm soát” khi được lắc bằng tay trên khán đài. 
'Quả lựu đạn' Caxirola
 'Quả lựu đạn' Caxirola
13. Dừng trận đấu để tránh nóng
Tại World Cup 2014, các trọng tài sẽ được phép tạm dừng trận đấu 2-3 lần để các cầu thủ... làm mát cơ thể. Lý do là tại thời tiết tại Brazil trong thời gian diễn ra giải đấu vô cùng nóng nực, với nhiệt có thể lên đến 35 độ, nhất là ở các thành phố như Manaus, Natal, Fortaleza, Savaldor và Recife. 
14. Các holligan hãy nghĩ đến tính mạng của mình
Những cuộc bạo động có thể dẫn đến đổ máu là vấn đề đang khiến chính phủ Brazil lo lắng trước thềm giải đấu. Mới đây, ngay đến cả Đại sứ quán Anh cũng đã đưa ra lời cảnh báo đến các CĐV nổi tiếng hung hãn của nước này rằng, “hãy nghĩ đến tính mạng của mình trước khi xích mình dù là nhỏ nhất với ai đó ở Brazil”. 
Biểu tình chống đối World Cup đang căng thẳng tại Brazil
 Biểu tình chống đối World Cup đang căng thẳng tại Brazil
 
15. Bí mật về trái bóng Brazuca
Tên gọi Brazuca của trái bóng được sử dụng tại World Cup lần này ra đời sau cuộc bầu chọn của hơn một triệu người hâm mộ Brazil. Brazuca là thuật ngữ địa phương, có nghĩa là “Người Brazil hoặc phong cách Brazil”. Màu sắc và thiết kế của Brazuca tượng trưng cho những chiếc vòng cầu nguyện phổ biến ở quốc gia Nam Mỹ này. 
Brazuca chỉ có 6 miếng ghép hình bánh lái gắn với nhau và là một trong những trái bóng được thử nghiệm nhiều nhất trong lịch sử. Adidas đã tham khảo từ các cựu cầu thủ cho tới các ngôi sao hàng đầu thế giới đương đại, đồng thời mời hơn 600 cầu thủ thuộc 10 quốc gia khác nhau tham gia vào công tác thử nghiệm kéo dài gần 2 năm rưỡi. Họ cũng bí mật sử dụng ở một vài trận đấu quốc tế và xem phản hồi của cầu thủ. 
Nhân dịp ra mắt chính thức vào ngày 3/12/2013, mỗi em bé sinh ngày này tại Brazil được trao tặng một trái bóng Brazuca. 
Trái bóng Brazuca hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ tại World Cup 2014
 Trái bóng Brazuca hứa hẹn sẽ thành công rực rỡ tại World Cup 2014
16. Chuyện gái mại dâm tại World Cup 
Với khẩu hiệu “tận hưởng ngay, trả tiền sau”, hơn 1 triệu cô gái bán dâm ở Brazil đang tích cực học tiếng Anh và cách dùng thẻ tín dụng để chuẩn bị cho mùa World Cup 2014. Các nhà thổ - zonas tại Brazil còn đang lên kế hoạch cạnh tranh quyết liệt để thu hút du khách dịp này, trong đó có cả việc cung cấp dịch vụ đưa đón bằng... xe limousine và bao cao su “hạng nhất” không giới hạn.
17. Mario Balotelli
Cầu thủ có biệt danh “Bad boy Italia” chắc chắn sẽ luôn là tâm điểm chú ý trên sân trong mỗi trận đấu của Azzuri. Người hâm mộ thắc mắc rằng, ở giải đấu lớn lần này, Balotelli sẽ gây sốt với hành động kì quái nào sau màn cởi áo khoe cơ “kinh điển” tại EURO 2012.
Hình ảnh 'huyền thoại' của Siêu quậy Italia
 Hình ảnh 'huyền thoại' của Siêu quậy Italia
18. Những cái tên đã ‘chai mặt’ với World Cup
Faryd Mondragon (ĐT Colombia,43 tuổi) cùng với Gianluigi Buffon (36 tuổi) của Italia cũng là những 2 cầu thủ có nhiều lần tham dự World Cup nhất còn thi đấu - 5 lần (từ World Cup 1998, Pháp). 
19. Màn trình diễn của những “nhân tố bí ẩn”
Bên cạnh những siêu sao hàng đầu thế giới, các tài năng trẻ lẫn “muộn màng” luôn có thể tạo nên những bất ngờ thú vị tại World Cup - sân khấu lớn nhất mà bất kì cầu thủ nào cũng ước ao được tham dự. Sau đây là 10 “nhân tố bí ẩn” hứa hẹn nhất ở giải đấu lần này tại Brazil. 
Mateo Kovacic (Croatia, 1994) - Memphis Depay (Hà Lan, 1994) - Ross Barkley (Anh, 1993) - Erik Durm (Đức, 1992) - Antoine Griezmann (Pháp, 1991) - Alexander Kokorin (Nga, 1991) - Hiroshi Kiyokate (Nhật Bản, 1989) - Hernanes (Brazil, 1985) - Rickie Lambert (Anh, 1982) - Darijo Srna (Croatia, 1982).
Đối với một vài tín đồ hipster của bóng đá, Darijo Srna là 'ông vua không ngai'
Đối với một vài tín đồ hipster bóng đá, Darijo Srna là 'ông vua không ngai'  
20. Già nhất, trẻ nhất và kỉ lục được mong chờ nhất
Argentina là đội bóng có tuổi đời trung bình già nhất: 28,4. Trong khi đó, đại diện châu Phi, Ghana, là đội bóng trẻ nhất với tuổi đời trung bình chỉ là 24,9.
Fabrice Olinga ( Cameroon) là cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup năm nay. Anh vừa bước sang tuổi 18 vào ngày 12/5/2014. Ngược lại, Faryd Mondragon (Colombia) là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự World Cup năm nay: 43 tuổi (sinh ngày 21/6/1971). Anh có trận thi đấu quốc tế lần đầu vào năm 1993, trước cả khi Olinga ra đời.
Faryd Mondragon năm nay đã 43 tuổi
 Faryd Mondragon năm nay đã 43 tuổi
Tiền đạo Miroslav Klose (Đức) đã có 14 bàn thắng trong lịch sử World Cup. Anh chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn tại giải đấu này (15) của Ronaldo “béo” (Brazil) 1 pha lập công. Klose cũng là cầu thủ đã đá nhiều trận nhất tại World Cup dự giải năm nay (19 trận).

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn