World Cup 2014: 6 đội đã có vé đi tiếp

Thể thaoThứ Hai, 23/06/2014 01:45:00 +07:00

(VTC News) - Vòng bảng World Cup 2014 đã đi được 2/3 chặng đường cùng với 6 tấm vé đi tiếp đã được xác định

(VTC News) - Vòng bảng World Cup 2014 đã đi được 2/3 chặng đường cùng với 5 tấm vé đi tiếp đã được xác định.


Bảng B là bảng đấu được định đoạt sớm nhất. Sự sa sút không ngờ của Tây Ban Nha sau 2 trận thua trước 2 đối thủ trực tiếp là Hà Lan và Chile đã khiến Những chú bò tót trở thành cựu vương chỉ sau chưa đầy 1 tuần World Cup khởi tranh. 2 chiếc vé đi tiếp cũng vì thế mà được xác định sớm.
6 đội bóng đã lọt vào vòng 1/8 World Cup 2014 gồm:
Hà Lan, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bỉ 

Ấn tượng chẳng kém Hà Lan và Chile là Colombia ở bảng C. Đội bóng của Jose Pekerman sau chiến thắng chật vật trước Bờ Biển Ngà cũng đã chắc ngôi đầu bảng cùng 1 tấm vé đi tiếp. Cái mà đội bóng Nam Mỹ này chờ đợi chỉ còn là đối thủ nào sẽ gặp họ ở vòng 1/8 nữa mà thôi.
Thú vị nhất có lẽ chính là Costa Rica ở bảng D. Từng bị coi là đội bóng lót đường trước khi World Cup 2014 diễn ra do thành tích đứng thứ 3 khu vực CONCACAF (sau Honduras và Mỹ), và phải đối đầu cùng 3 nhà vô địch là Uruguay, Italia và Anh, nhưng đại diện Bắc Trung Mỹ đã làm cả thế giới ngỡ ngàng với 2 chiến thắng oanh liệt trước Uruguay và Italia. Chiếc vé đầu tiên của bảng D, rốt cuộc lại thuộc về đội bóng bị coi là yếu nhất bảng.
Cũng giành được 2 chiến thắng và có vé đi tiếp ngay sau 2 lượt trận đầu tiên còn có Argentina ở bảng F. Có thể nhiều CĐV xứ tango vẫn không hài lòng với những chiến thắng kiểu nhỏ giọt (2-1 trước Bosnia & Herzegovina, và 1-0 trước Iran), nhưng họ vẫn có thể tạm yên tâm khi ngôi sao số 1 Lionel Messi đã liên tục tỏa sáng, giúp đội nhà có được chiến thắng.
Đội bóng cuối cùng có vé vào vòng đấu loại trực tiếp là Bỉ, sau chiến thắng tối thiểu trước Nga vào đêm qua. Dẫu vẫn còn những hoài nghi về tài năng của HLV Marc Wilmots cùng phong độ của ngôi sao số 1 Eden Hazard, nhưng điều quan trọng là Quỷ đỏ luôn biết cách chiến thắng ở những thời điểm quyết định. Họ vẫn được coi là một bí ẩn cần được giải mã tại World Cup 2014.
Đang có lợi thế nhưng Brazil, Pháp và Đức phải chờ đến lượt đấu cuối để chính thức đi tiếp 

Có một chi tiết khá thú vị sau 2 lượt trận đầu tiên của World Cup 2014, đó là trường hợp của Pháp ở bảng E. Dù cũng đút túi trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng đội quân của Didier Deschamps vẫn có thể bị loại, nếu ở lượt đấu cuối họ thua đậm Ecuador, và Thụy Sỹ có được 3 điểm trọn vẹn trước Honduras. Mặc dù vậy, khả năng này sẽ rất khó xảy ra khi mà Gà trống Gaulois đang có hiệu số cực tốt là +6, so với 0 của Ecuador, và -2 của Thụy Sỹ.
2 đội tuyển mạnh khác của bóng đá thế giới là Brazil và Đức, dù cũng giành được những kết quả có lợi sau 2 trận đầu tiên, nhưng vẫn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng để biết họ được đi tiếp hay không. Trong khi đội chủ nhà chỉ phải gặp đội bóng đã bị loại Cameroon, thì Những cỗ xe tăng có nhiều "cơ hội" để bắt tay chia điểm cùng Mỹ để loại Bồ Đào Nha.
Gay cấn nhất lúc này chính là diễn biến ở bảng D, khi mà Uruguay và Italia sẽ bước vào cuộc quyết đấu một mất một còn. Azzurri đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng thua 0 (so với -1 của Uruguay). Tuy nhiên trước một Luis Suarez lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ, rõ ràng thầy trò Cesare Prandelli sẽ phải vô cùng cẩn thận, nếu như không muốn giẫm vào vết xe đổ của người Anh.
6 đội bóng có vé vào vòng 1/8
Bảng A: Chưa xác định
Bảng B: Hà Lan, Chile (cùng 6 điểm)
Bảng C: Colombia (6 điểm)
Bảng D: Costa Rica (6 điểm)
Bảng E: Chưa xác định
Bảng F: Argentina (6 điểm)
Bảng G: Chưa xác định
Bảng H: Bỉ (6 điểm) 


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn