Wigan thua đau Chelsea: 'Tôi kinh tởm trọng tài'

Thể thaoChủ Nhật, 08/04/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Đó là lời phát biểu đầy giận dữ của HLV Roberto Martinez sau khi Wigan thất thủ 1-2 tức tưởi ở Stamford Bridge.

(VTC News)- Đó là lời phát biểu đầy giận dữ của HLV Roberto Martinez sau khi Wigan thất thủ 1-2 tức tưởi ở Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 32 Premier League tối qua.

>>> Xem lại trận thua cay đắng của Wigan trước Chelsea

Sai lầm của các trọng tài khi công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Ivanovic phút 62 khiến toàn bộ ban huấn luyện và cầu thủ Wigan phát khùng.
Đó là thời điểm nhạy cảm của trận đấu và mặc dù đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhưng sau đó, đội khách vẫn ngậm ngùi ra về trắng tay sau pha lập công muộn của Mata.

Martinez: Quá nghiệt ngã cho Wigan.

Ivanovic việt vị rõ ràng khi đệm bóng mở tỉ số.

Điều đáng nói là trong cú sút của Mata, Kalou đã có động thái che khuất tầm mắt của thủ môn Ali Al Habsi nhưng các vị vua áo đen một lần nữa không bắt việt vị các cầu thủ Chelsea.
Thất bại này khiến Wigan vẫn giậm chân tại chỗ ở khu vực cầm đèn đỏ và có nguy cơ lớn xuống chơi hạng Nhất mùa sau.

Bên cạnh trọng tài chính Mike Jones, trợ lý Dave Bryan là người hứng nhiều chỉ trích nhất. "Trọng tài biên đã có một trận đấu kinh tởm trong mắt tôi. Đó không phải là những quyết định khó khăn gì cả. Cả hai tình huống đều việt vị rõ như ban ngày", Martinez buông lời hết sức nặng nề.

"Các cầu thủ của chúng tôi đã bị đối xử bất công. Có ai đó đã hỏi tôi rằng có phải đến lúc cần nhờ tới sự trợ giúp của công nghệ? Tôi không nghĩ như thế. Đây là thời điểm cần đưa những trọng tài hiểu luật vào sân. Những điều cơ bản thì chẳng cần dùng đến công nghệ".

>>> Xem lại trận thua cay đắng của Wigan trước Chelsea

Trọng tài biên Dave Bryan nhận định sai trong cả hai tình huống Chelsea ghi bàn.

"Tôi thông cảm cho trọng tài chính vì ông ta tin tưởng vào trợ lý của mình. Tất cả đều nói bóng đá là môn thể thao nghiệt ngã. Và có lẽ nó cũng chỉ đến mức chúng tôi hôm nay là cùng".

Với chiến thắng có phần may mắn trên sân nhà, Chelsea vượt mặt Newcastle (hạng 6) và tiếp tục gia tăng sức ép lên hai vị trí của Tottenham (hạng 3) và Arsenal (hạng 4). Họ chỉ còn cách Spurs khoảng cách đúng một trận thắng.

Trọng tài sai lầm không phải là điều hiếm thấy trên sân cỏ Anh, nơi vốn được coi là ít xảy ra sơ suất nhất so với các quốc gia bóng đá phát triển khác. FA đã nghiên cứu kỹ những giải pháp công nghệ để hạn chế tối đa những sai lầm như trong trận đấu tối qua. Dự kiến, đầu mùa giải 2012-13, công nghệ vạch vôi điện tử sẽ được triển khai rộng rãi ở Premier League.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn