WHO: Mỹ Latinh là tâm chấn mới của đại dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/05/2020 06:25:00 +07:00
(VTC News) -

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi Mỹ Latinh là tâm chấn mới của đại dịch COVID-19, cảnh báo hiện giờ không phải là lúc để các nước nới lỏng các hạn chế.

"Mỹ Latinh đã trở thành điểm nóng mới của dịch COVID-19. Chúng tôi thấy số ca nhiễm bệnh đang gia tăng ở nhiều quốc gia trong khu vực này. Brazil hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở giai đoạn này", Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Tiến sĩ Michael Ryan cho biết hôm 26/5.

Brazil đã có hơn 370.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 23.000 người thiệt mạng. Brazil hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm virus corona chủng mới, sau Mỹ.

"Phần lớn các trường hợp được ghi nhận ở khu vực Sao Paulo, nhưng tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất là ở bang Amazon - nơi có khoảng 490 người trên 100.000 dân bị mắc nCoV", Tiến sĩ Michael Ryan cho hay.

WHO: Mỹ Latinh là tâm chấn mới của đại dịch COVID-19 - 1

Mỹ Latinh đang trở thành điểm nóng mới dịch COVID-19 với số ca mắc COVID-19 ngày gia tăng. (Ảnh:EPA-EFE)

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro xem nhẹ tác động của đại dịch này, coi đây chỉ là "cúm thông thường", đồng thời chỉ trích thống đốc các bang áp đặt các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.

Các nhà lập pháp đối lập ở Brazil kêu gọi luận tội Tổng thống Jair Bolsonaro, đề nghị xử lý hình sự đối với ông vì hành vi sai trái trong việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này.

Các quốc gia Mỹ Latinh khác cũng đã bị dịch COVID-19 tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là Mexico, Peru và Chile.

Tại Peru, mặc dù là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên áp đặt các hạn chế, cũng đang nỗ lực để ngăn chặn virus lây lan ở các thị trường thực phẩm. Nước này đã ghi nhận hơn 3.200 trường hợp thiệt mạng liên quan đến COVID-19 và hơn 111.000 người nhiễm bệnh.

Tại Mexico, chính phủ nước này đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, bắt đầu khởi động lại nền kinh tế với các hoạt động khai thác, xây dựng cũng như một số chuỗi cung ứng sản suất ô tô ở Bắc Mỹ để tiếp tục hoạt động trong tuần này.

Mexico ghi nhận 62.500 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.900 ca thiệt mạng. Tuy nhiên, Bộ Y tế Mexico cho biết con số thực có thể cao hơn do tỷ lệ xét nghiệm thấp ở nước này.

Cơ quan y tế công cộng Chile cũng cho hay, nước này ghi nhận 4.895 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và 43 trường hợp thiệt mạng trong 24 giờ qua. Trong danh sách 4.895 ca nhiễm mới, có Bộ trưởng Công trình Công cộng Alfredo Moreno và Bộ trưởng Năng lượng Juan Carlos Jobet.

Kông Anh(Nguồn: Euronews)
Bình luận
vtcnews.vn