WHO: Đậu mùa khỉ chưa phải là vấn đề y tế khẩn cấp

Bệnh và thuốcChủ Nhật, 26/06/2022 07:09:44 +07:00
(VTC News) -

Hôm 25/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra quyết định đậu mùa khỉ chưa phải là vấn đề y tế khẩn cấp, dù những đợt bùng phát gần đây gây lo ngại trong dư luận.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: “Tôi vô cùng lo ngại về sự bùng phát bệnh đậu mùa ở khỉ, đây rõ ràng là một mối đe dọa y tế đang phát triển phải theo dõi cực kỳ chặt chẽ".

Tuy nhiên, hiện chỉ có đại dịch COVID-19 và những nỗ lực xóa sổ bại liệt được phân loại là vấn đề y tế "khẩn cấp toàn cầu". Sau cuộc họp của các chuyên gia quốc tế, Cơ quan Liên hợp quốc tạm thời chưa gán nhãn này cho những đợt bệnh đậu mùa khỉ bùng phát.

WHO: Đậu mùa khỉ chưa phải là vấn đề y tế khẩn cấp - 1

WHO cho rằng đậu mùa khỉ chưa phải là vấn đề y tế khẩn cấp (Ảnh minh họa: Reuters)

Cũng theo WHO, đã có hơn 3.200 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp tử vong được báo cáo trong 6 tuần qua, từ 48 quốc gia mà bệnh này không thường xuất hiện. 

Cho đến nay, gần 1.500 trường hợp mắc và 70 trường hợp tử vong ở Trung Phi, nơi căn bệnh phổ biến hơn, chủ yếu là ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Bệnh đậu mùa ở khỉ, một căn bệnh do virus gây ra các triệu chứng giống như cúm và các tổn thương trên da, đã và đang lây lan phần lớn ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Thế giới đã có sẵn vaccine và phương pháp điều trị bệnh đậu mùa khỉ, mặc dù nguồn cung cấp hạn chế.

Theo Reuters, quyết định của WHO có thể sẽ vấp phải một số chỉ trích từ những chuyên gia y tế toàn cầu, những người cho rằng đợt bùng phát bệnh lần này đáp ứng các tiêu chí để được gọi là tình trạng y tế khẩn cấp.

Tuy nhiên, những người khác cho rằng WHO đang gặp khó khăn sau COVID-19. Trước đó, khi tổ chức này tuyên bố vào tháng 1/2020 rằng virus corona mới đại diện cho tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng, nhiều quốc gia vẫn chưa thực sự có hành động cho đến khoảng 6 tuần sau, khi cơ quan sử dụng từ "đại dịch".

Khi hơn 100 ca nghi ngờ mắc hoặc được xác nhận mắc đậu mùa khỉ xuất hiện ở châu Âu và Bắc Mỹ, bà Maria van Kerkhove, chuyên gia phụ trách kỹ thuật về COVID-19 của WHO đã cho biết: “Đây là một tình huống có thể kiểm soát, đặc biệt là ở châu Âu, nhưng chúng ta chưa thể rời mắt với những gì đang xảy ra ở châu Phi”.

Các nhà khoa học đang tìm cách tìm hiểu nguồn gốc của các ca bệnh. WHO cũng yêu cầu các phòng khám da liễu và trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng khám sức khỏe tình dục, cảnh giác với nguy cơ xuất hiện ca bệnh.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp