WHO: Covid-19 ở nước ngoài vẫn có thể lan rộng, vượt Trung Quốc

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/02/2020 06:41:49 +07:00
(VTC News) -

Người đứng đầu WHO cho rằng, không có thời gian cho sự tự mãn vì các trường hợp nhiễm Covid-19 (nCoV) của Trung Quốc giảm.

Một sự sụt giảm liên tục về số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc là đáng khích lệ - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/2 cho biết, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng Covid-19 ở nước ngoài vẫn có thể lan rộng.

Chúng ta được khích lệ bởi xu hướng này, nhưng đây không phải là lúc để tự mãn” - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva.

Đến nay, 25 quốc gia khác đã báo cáo 1.076 trường hợp nhiễm virus cho WHO, trong đó có 5 trường hợp mới nhất của Iran - ông Tedros cho biết.

WHO: Covid-19 ở nước ngoài vẫn có thể lan rộng, vượt Trung Quốc - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự cuộc họp báo về Covid-19 tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 11/2/2020. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu WHO lưu ý rằng, tổng số ca nhiễm là rất thấp so với con số gần 75.000 trường hợp bên trong Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng cảnh báo “điều này có thể không duy trì quá lâu”.

Mới đây, thị trưởng thành phố Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc, đã phải kêu gọi người dân ở trong nhà sau khi có sự tăng đột biến các bệnh nhân Covid-19 liên quan đến một buổi lễ nhà thờ.

Các ca nhiễm mới nhất được báo cáo ở Hàn Quốc đều xuất phát từ một vài ổ dịch riêng biệt. Mặc dù số lượng có vẻ khá cao, nhưng chúng chủ yếu liên quan tới điểm bùng phát dịch đã có từ trước” - ông Oliver Morgan, Giám đốc thông tin khẩn cấp về sức khỏe và đánh giá rủi ro của WHO, cho biết trong buổi họp báo.

Cái đó không báo hiệu một sự thay đổi đặc biệt trong dịch tễ học toàn cầu mà cho thấy rằng, chính quyền Hàn Quốc đang theo dõi rất chặt chẽ, sát sao tất cả các trường hợp mới và những ổ dịch mà họ đã xác định” - ông Morgan cho biết thêm.

Tổng giám đốc WHO cũng thông báo đã liên hệ với 12 nhà sản xuất thiết bị bảo hộ y tế hàng đầu để đảm bảo rằng nhân viên y tế sẽ là đối tượng nhận được đồ tiếp tế trước tiên.

Có một tín hiệu tốt, một tín hiệu tích cực từ các nhà sản xuất” - ông Tedros khẳng định, nhưng không cho biết chi tiết.

Video: Cách virus cúm tấn công, biến đổi và trở thành bệnh truyền nhiễm. (Nguồn: National Geographic)

Các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm 2 loại thuốc chống chủng virus corona mới và kết quả thử nghiệm lâm sàng sơ bộ dự kiến sẽ có trong 3 tuần tới, - người đứng đầu WHO cho biết.

Văn Đức(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp