WHO: Các nước cần thay đổi tư duy để đối phó với dịch Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 26/02/2020 07:00:49 +07:00
(VTC News) -

Các quốc gia cần chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng phát của dịch Covid-19 để có thể đối phó nhanh chóng khi dịch bệnh đến, chuyên gia hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 25/2.

“Hãy nghĩ rằng Covid-19 sẽ xuất hiện vào ngày mai. Nếu bạn không nghĩ như vậy, bạn sẽ không sẵn sàng. Thế giới có sự liên kết với nhau”, Tiến sĩ Bruce Aylward - Trưởng nhóm công tác hỗn hợp WHO-Trung Quốc, nói với các phóng viên tại Geneva hôm 25/2, sau khi trở về từ Trung Quốc.

Ông Bruce Aylward cho rằng công chúng cần được phổ biến về vấn đề này để đảm bảo sự hỗ trợ của họ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch Covid-19. Ông cho biết, có đến 10% những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh bị nhiễm virus corona chủng mới.

WHO: Các nước cần thay đổi tư duy để đối phó với dịch Covid-19 - 1

Tiến sĩ Bruce Aylward - Trưởng nhóm công tác hỗn hợp WHO-Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Bruce Aylward, các biện pháp mạnh mẽ của Trung Quốc để xử lý ổ dịch cho thấy một chính sách y tế công cộng tích cực, bao gồm công tác kiểm dịch lớn, có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Các nước nên chuẩn bị giường bệnh, khu cách ly, khẩu trang phòng độc và oxy cho các trường hợp nặng, Bruce Aylward nói. Cần có kế hoạch vận chuyển và kiểm tra các trường hợp nguy kịch, để sẵn sàng ứng phó khi virus corona bùng phát.

Nhắc đến chuyến thăm hai tuần tới Trung Quốc, trong đó có Hồ Bắc và trung tâm dịch bệnh, thành phố Vũ Hán, Bruce Aylward nói: “Chuyện đó thật đáng kinh ngạc. Mỗi người bạn nói chuyện đều có tinh thần trách nhiệm, họ được huy động cuộc chiến chống lại virus này”. Đồng thời, Bruce Aylward cũng cho rằng “người Trung Quốc biết cách giữ mạng sống của mình”.

Liên quan đến sự lây nhiễm của hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc, Aylward cho biết: “Một phần lớn nhân viên y tế bị nhiễm bệnh trong cộng đồng, không phải từ công việc chăm sóc sức khỏe của họ”.

Video: Covid-19 lan rộng ở Hàn Quốc và thế giới

 

 

 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn