Wenger làm việc kiểu 'độc tài', Arsenal lục đục nội bộ

Thể thaoThứ Tư, 12/11/2014 08:46:00 +07:00

Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đối với Arsenal khi nội bộ đội bóng có những hoài nghi về khả năng của HLV Arsene Wenger.

Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đối với Arsenal khi nội bộ đội bóng có những hoài nghi về khả năng của HLV Arsene Wenger.

Không chỉ các cựu cầu thủ, CĐV mà những trợ lý thân cận của HLV Arsene Wenger cũng không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của chiến lược gia người Pháp ở trận đấu với Anderlecht (Champions League) và Swansea (Premier League). Điểm chung trong 2 trận nói trên là Arsenal đều dẫn trước đối thủ nhưng không thể bảo toàn được chiến thắng (1 hòa, 1 thua).

 Wenger gây thất vọng với cách điều chỉnh chiến thuật thời gian qua
Đứng đầu nhóm trợ lý, Steve Bould bất bình với cách làm việc có phần "độc tài" của Wenger. Mọi đề nghị của Bould về việc cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự trong thời gian qua đều bị Wenger gạt bỏ, đặc biệt là ở trận đấu gặp Swansea vào cuối tuần trước.

Cụ thể, chiến lược gia 65 tuổi này không tìm ra cách hợp lý để giúp Arsenal bảo toàn lợi thế hay giải quyết vấn đề của hậu vệ Calum Chambers ở hành lang phải sau khi liên tục bị tốc độ và sự tinh quái của Jefferson Montero khai thác triệt để.

Đáng ra, Wenger nên đẩy Nacho Monreal sang đây hoặc bố trí cầu thủ 19 tuổi Hector Bellerin đá ở vị trí này và kéo Chambers vào đá trung vệ. Nhưng Wenger vẫn giữ nguyên hàng thủ đã mắc sai sót tệ hại trong trận hòa với Anderlecht, tạo điều kiện cho Swansea khai thác những điểm yếu đó và ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Với những kết quả khó chấp nhận vừa qua của Arsenal, các thành viên của đội bóng muốn làm sáng tỏ mọi thứ trong buổi họp tới đây của đội bóng hòng cứu vãn tình thế. Bên cạnh đó, bộ phận tuyển mộ nhân sự của Arsenal sẽ ngồi lại với BLĐ và Wenger để bàn luận về các mục tiêu trước khi chi tiền chiêu mộ vào tháng 1/2015.

Phía BLĐ Arsenal đồng ý chi 20 triệu bảng để Wenger mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Ưu tiên số 1 của chiến lược gia người Pháp là bổ sung cho hàng thủ và ông đang nhắm đến một số cái tên như Virgil van Dijk (Celtic), Chris Smalling (M.U), Ron Vlaar (Aston Villa), Winston Reid (West Ham).

Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn