Wenger bị cấm chỉ đạo 3 trận, lỡ đại chiến Chelsea

Thể thaoThứ Bảy, 06/01/2018 09:45:00 +07:00

HLV Wenger của Arsenal vừa bị LĐBĐ Anh (FA) cấm chỉ đạo 3 trận và phạt 40.000 bảng Anh vì có phát biểu không đúng mực với trọng tài.

Nguyên nhân vì ở trận Arsenal hòa West Brom ở vòng 21 Premier League, HLV Wenger đã bức xúc với quyết định của trọng tài Mike Dean sau tình huống ông này bắt lỗi phạt đền đối với tình huống Chambers để bóng chạm tay trong tay vòng cấm.

Wenger bị cấm chỉ đạo 3 trận, lỡ đại chiến Chelsea - Ảnh 1.

Wenger bị cấm chỉ đạo 3 trận, lỡ đại chiến Chelsea 

Ông cho rằng học trò của ông không cố ý để bóng chạm tay và đã chán ngấy với các quyết định tương tự của trọng tài ở Giải Ngoại hạng Anh.

Sau đó, FA đã buộc tội HLV Wenger đã có lời lẽ không đúng mực với trọng tài. Tối 5-1, ông thầy người Pháp đã chính thức lĩnh án cấm chỉ đạo 3 trận, kèm theo đó, ông phải nộp phạt 40.000 bảng Anh.

Tuyên bố của FA có đoạn: "HLV Wenger sẽ chịu án cấm chỉ đạo 3 trận sau khi bị buộc tội hành vi sai trái".

Như vậy, HLV người Pháp sẽ không thể dẫn dắt Arsenal trong các trận đấu với Nottingham Forest tại FA Cup, Chelsea ở bán kết League Cup và Bournemouth tại Premier League.

(Nguồn: vtc.vn)
Bình luận
vtcnews.vn