Website thời 'quê mùa' của McDonald's, Pepsi, Apple trông ra sao?

Kinh tếThứ Năm, 21/04/2016 11:12:00 +07:00

Những năm 1990, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola và Apple có website không chuyên nghiệp.

Những năm 1990, McDonald's, Pepsi, Coca-Cola và Apple có website không chuyên nghiệp.

Thậm chí, các "ông lớn" này còn muốn chôn vùi mãi mãi những trang web đó, theo Daily Mail.

Domino's Pizza, thường gọi đơn giản là "Domino's" ra mắt website vào ngày 19/12/1996 với menu tượng hình màu sắc lòe loẹt.
 Nổi tiếng với những dòng xe hơi xa xỉ, hãng Mercedes Benz của Đức có website đầu tiên không mấy ấn tượng, nếu không muốn nói là thô kệch.
 Thậm chí Apple, hãng công nghệ hàng đầu thế giới, cũng sở hữu website đầu tiên khá "quê mùa". Thiết kế đơn giản và bài trí rối mắt là những gì được dành để mô tả website ra mắt ngày 11/12/1998.
Diện mạo của công cụ tìm kiếm Google không thay đổi quá nhiều so với giao diện gốc ra mắt ngày 11/11/1998 dù Google đã thay đổi bộ mặt của Internet
 Ngày 10/11/1996, McDonald's ra mắt trang chủ hết sức đơn giản. Dù vậy, trang web này có tính nhận diện cao nhờ nền đỏ và logo mái vòm đặc trưng của hãng.
 Website kỳ lạ của Pepsi ra đời ngày 19/12/1996 với các hình xoáy màu xanh trên nền đen và một cửa sổ trống ngay giữa.
 Amazon thủa sơ khai màu xám xịt cùng tiêu đề đơn giả cùng logo xanh da trời. Trang web ra mắt ngày 16/8/1995.
Trang web của thương hiệu thời trang danh tiếng Gap của Mỹ từng vô cùng đơn giản với 2 thanh menu cho tin tức và bộ sưu tập.
 Ra đời ngày 15/1/1998, website của Coca-Cola trông khá kỳ cục với đoạn chữ dài trên nền vàng.
 Website đầu tiên của hãng sản xuất xe thể thao xa xỉ Ferrari của Ý có các thanh menu xoay quanh vô lăng cùng hình ảnh xe hơi.
 Trang bán đấu giá trực tuyến Ebay có giao diện đầu tiên khá rối rắm. Trang web bắt đầu hoạt động vào ngày 16/1/1999.
Ra mắt năm 1994, website của BBC sử dụng các phông chữ theo format cũ kỹ. Bên góc trái website là hình ảnh biên tập viên BBC Radio 4 đứng dựa trên chiếc máy tính lỗi thời.
 Trang chủ của Heineken ra đời năm 1997 được thiết kế như một bảng điện. Người dùng có thể tải game luôn tại đây.
 Ra mắt năm 1995, trang chủ Pizza Hut rất nhàm chán và không hề giúp khơi gợi vị giác của người xem.
 Trang web đầu tiên của Virgin Group khá tăm tối và dày đặc chữ.
Ra mắt ngày 22/3/1996, website của Lego khá đơn giản với vài hình ảnh nhân vật lego. 

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn