Web thời trang hàng hiệu Trung Quốc bị tố bán đồ giả

Kinh tếThứ Tư, 28/11/2012 04:58:00 +07:00

(VTC News) -Giày hàng hiệu đi một tuần sờn rách, áo hàng hiệu với đường may cẩu thả... là trường hợp một khách hàng gặp phải khi mua sản phẩm trực tuyến.

(VTC News) - Giày hàng hiệu đi một tuần sờn rách, áo hàng hiệu với đường may cẩu thả... là trường hợp một khách hàng gặp phải khi mua sản phẩm trên trang web nổi tiếng Xiu.com.

Tờ Nhật báo Hàng Châu đưa tin, một phụ nữ họ Cao ở tỉnh này đã mua đôi giày hiệu Newbark và áo sơ mi hiệu D&G trên trang mua sắm trực tuyến Xiu.com. Chỉ sau một tuần, đôi giày đã rách, còn chiếc áo thì các đường may đều tơi tả.

Cô Cao cho biết: "Chiếc áo sơ mi hàng hiệu trông cứ như thể đồ nhái mua ở bên lề đường vậy". Ngay sau khi bày tỏ bức xúc với hãng thời trang Newbak, cô nhận được phản hồi từ công ty khẳng định chiếc áo cô mua trên Xiu.com thực chất là hàng giả. Nhà sản xuất nhấn mạnh, họ chưa bao giờ sản xuất giày với phần đế và lớp vải lót màu nhạt như vậy.

Trên mạng, đôi giày nữ hiệu Newbak được bán với giá 1.399 - 2.599 tệ (gần 4,7 - gần 8,7 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với giá bán ngoài tiệm.

Hình ảnh trên trang web bán hàng hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc, Xiu.com. 
Về phía Xiu.com, đại diện trang web này đã chính thức lên tiếng sau lời cáo buộc trên. Ông Huang Jing, trưởng phòng chiến lược kinh doanh, cho biết: "Chúng tôi đã nhận được một số phàn nàn tương tự khi có số lượng đặt hàng lớn. Nhưng các kênh cung cấp của chúng tôi đều hợp pháp và nhân viên Xiu.com kiểm tra kỹ từng gói sản phẩm. Do đó, không thể có chuyện hàng giả, hàng nhái kém chất lượng ở đây".

Tuy nhiên, một cựu nhân viên Xiu.com giấu tên tiết lộ với phóng viên Nhật báo Hàng Châu rằng, công ty thường không kiểm tra sản phẩm họ bán trên mạng bởi việc đó rất tốn kém, cả về chi phí cũng như thời gian.

Ngoài ra, với một số thương hiệu, bản thân nhân viên Xiu.com cũng khó lòng phân biệt được đó là hàng thật hay hàng giả.

Trên Weibo.com, một số độc giả cũng đã chia sẻ sự bức xúc vì mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Người có nickname "qianniuhuamama", hiện đang sống tại Bắc Kinh, kể lại, cô có mua một chiếc ví hàng hiệu Bottega Veneta trên mạng nhưng phát hiện ra chất liệu da của ví hoàn toàn khác với loại chính hãng được bày bán ngoài tiệm.

Cơ quan quản lý Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc hiện đang bắt tay xây dựng luật quản lý thị trường online. Hồi tháng 9 năm ngoái, cơ quan này cũng buộc 1.199 trang web bán hàng giả phải ngừng hoạt động.

Khánh Huyền (theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn