Wayne Rooney chơi quá tự do, khiến Harry Kane "chết dần chết mòn"

Thể thaoThứ Ba, 06/09/2016 07:43:00 +07:00

Chiến thắng 1-0 của đội tuyển Anh trước Slovakia chỉ khiến người ta hài lòng về mặt kết quả bởi hàng loạt vấn đề đã được phơi bày khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

"Wayne Rooney chơi ở đâu vậy?"

Đó là thắc mắc mà cánh phóng viên dành cho HLV San Allardyce sau trận đấu ra mắt đội tuyển Anh. Câu trả lời của ông thầy 61 tuổi đã khiến tất cả phải bất ngờ.

"Tôi không biết Rooney chơi ở đâu. Cậu ấy đá ở bất cứ nơi nào cậu ta muốn. Rooney là một tiền vệ thông minh. Tôi không thể ngăn cậu ấy đá lùi được, nếu Rooney nghĩ đó là vị trí thích hợp để triển khai bóng.

r1

 Rooney đã chơi tự do trong trận đấu vừa qua. Ảnh: Mirror

Rooney cùng Eric Dier đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy".

Tiền vệ người Anh cùng các đồng đội đã giúp đội tuyển Anh kiếm soát thế trận rất tốt trước Slovakia. Tuy nhiên, Tam Sư không tạo ra nhiều cơ hội và phải chờ đến những phút cuối cùng mới có 3 điểm đầu tay đem về.

Lí giải cho sự nhượng bộ dành cho thủ quân Manchester United, Sam Allardyce cho rằng:

"Wayne Rooney là nhà vô địch Champions League và Premier League. Thậm chí, cậu ấy còn có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn tôi".

r2

 Sam Allardyce dành cho Rooney sự tôn trọng

Với tuyên bố này, Sam Allardyce đã đặt Rooney và vị trí tự do trên hàng tiền vệ để cầu thủ 30 tuổi chủ động điều tiết lối chơi. Chưa biết, một Rooney tự do có thể đem lại hiệu quả cho Tam Sư hay không song ít nhất, kết quả mới là thứ Big Sam quan tâm hơn cả.

Rooney đang "giết chết" Harry Kane

Nói về phong độ của tiền đạo tuyển Anh, Harry Kane đang là cái tên gây thất vọng lớn nhất. Ra sân ở cả 4 trận đấu tại Euro 2016, Kane không ghi bàn hay kiến tạo bất kỳ lần nào, bỏ lỡ vài cơ hội và bị chỉ trích nặng nề trên các mặt báo.

Trong trận đấu đêm qua, Kane tiếp tục chơi không tốt và bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, trước khi Adam Lallana ghi bàn thắng quý hơn vàng để cứu vãn danh dự cho Tam Sư.

r3

 Harry Kane đang có phong độ rất thấp

Vì sao Harry Kane đột nhiên sa sút? Chris Sutton - cựu tiền đạo của Chelsea và đội tuyển Anh, đã có lí giải bất ngờ về vấn đề nói trên khi đặt trách nhiệm lên vai Wayne Rooney.

"Rooney được chơi tự do ư? Đáng lẽ huấn luyện viên (Sam Allardyce) nên kéo cậu ta chơi cao lên. Harry Kane đã bị cô lập hoàn toàn, thay vì nhận được sự hỗ trợ từ "số 10" như Rooney. Kane chỉ lợi hại nếu có đối tác ăn ý.

Rooney không thể tự ý lựa chọn vị trí và không gian chơi bóng được, đừng tri ân cậu ta theo cách đó. Rooney chuyền bóng tốt và có kĩ thuật cá nhân ổn, nhưng cậu ta không thể giúp nhiều cho Kane. Đó là lí do khiến đội tuyển Anh tấn công rất thiếu sáng tạo".

r4

 Bộ đôi Rooney - Harry Kane thiếu những pha phối hợp ăn ý

Dưới thời của Sam Allardyce, Wayne Rooney tiếp tục mang băng đội trưởng, chơi ở hàng tiền vệ và được coi như hạt nhân trong cỗ máy tấn công của đội tuyển Anh. Dẫu vậy, vai trò của siêu sao MU sẽ còn là vấn đề khiến Allardyce đau đầu khi chính dư luận cũng nghi ngờ trước màn trình diễn của Rooney - màn trình diễn chiến lược gia này đánh giá là "tốt".

Bởi mục tiêu sau cùng của đội tuyển Anh xa hơn rất nhiều chiến thắng khó nhọc hôm nay trước Slovakia.

Video trận đấu: Slovakia 0-1 Anh. Nguồn: FATV

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn